Cháy tại chợ Đa Kao TPHCM

(Dân trí) - Một ngọn lửa xuất phát từ phía sau nhà bếp, cũng là kho chứa thực phẩm khô của một cửa hàng trong chợ Đa Kao làm nhiều tiểu thương hoảng loạn. Sự có mặt kịp thời của cảnh sát PCCC đã ngăn chặn một vụ hoả hoạn lớn có thể xảy ra.

 
Cháy tại chợ Đa Kao TPHCM  - 1

Đám cháy nhanh chóng được dập tắt, tiểu thương chợ Đa Kao một phen hú vía.
 
Vào lúc 10h40 ngày 10/5, một vụ hoả hoạn đã xảy ra trong chợ Đa Kao, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM. Vào thời điểm trên, một đám cháy xuất phát từ phía sau nhà bếp cũng là kho chứa hàng thực phẩm khô của căn nhà số 21 (nằm sát nhà lồng chợ Đa Kao, phía đường Trương Hán Siêu). Phát hiện đám cháy, hàng trăm tiểu thương hoảng loạn di dời hàng hoá ra khỏi sạp. Đồng thời, nhiều người đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Tuy nhiên, khói mù mịt nên không thể tiếp cận được ngọn lửa.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC quận 1, quận 3 đã điều động gần 10 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến ứng cứu tại hiện trường. Sau 20 phút tích cực chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Đám cháy thiêu rụi nhiều vật dụng nhà bếp, một chiếc xe gắn máy.

Thông tin ban đầu cho biết, sạp 21 do ông Tạ Tô Há (65 tuổi) làm chủ. Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định do con trai ông Há là anh Tạ Chí Bình trong lúc sửa xe máy phía sau nhà đã làm tia lửa điện bén vào xăng bùng cháy.

Khi thấy ngọn lửa bốc lên cao, anh Bình lao vào chữa cháy thì bị bỏng nặng cả hai chân.

Công Quang