Quảng Bình:

Chạy quá tốc độ còn chống đối lực lượng CSGT

(Dân trí) - Bị lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe vì vi phạm tốc độ, lái xe container không những không chịu dừng lại mà còn nhấn ga bỏ chạy. Sau khi bị truy đuổi gần 2km, tài xế mới cho xe dừng, nhưng không chịu xuất trình giấy tờ, không ký vào biên bản vi phạm.

Vào khoảng 10h40', ngày 16/4, lực lượng Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Trịnh Việt Phương (SN 1986, trú tại Khánh Cư, Yên Khánh, Ninh Bình) về lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ qui định.

Trước đó, vào lúc 7h37' cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT, Công an Quảng Bình do Trung tá Phan Văn Đàn làm tổ trưởng thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến đường tránh TP Đồng Hới đã ra hiệu lệnh dừng đối với xe container mang BKS 21C – 03011 kéo móc 21R - 00049 vì lỗi chạy quá tốc độ cho phép. Kết quả từ máy đo tốc độ cho thấy chiếc xe này đã chạy quá tốc độ cho phép là 70/60 km/h.

Mặc du hình ảnh đo tốc độ của xe vi phạm rõ ràng là 70/60 km/h, thế nhưng lái xe Trịnh Việt Phương vẫn cố chấp, không chịu ký vào biên bản vi phạm
Mặc du hình ảnh đo tốc độ của xe vi phạm rõ ràng là 70/60 km/h, thế nhưng lái xe Trịnh Việt Phương vẫn cố chấp, không chịu ký vào biên bản vi phạm

Mặc dù tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên lái xe Phương đã không chấp hành và tiếp tục cho xe bỏ chạy, chỉ tới khi bị truy đuổi gần 2km mới chịu cho xe dừng lại.

Khi được thông báo lỗi vi phạm tốc độ của mình, lái xe Phương đã không thừa nhận, và cho rằng mình không vi phạm nên đòi xem hình ảnh vi phạm và không chịu xuất trình giấy tờ.

Lái xe Trịnh Việt Phương vi phạm tốc độ, tuy nhiên lại không chịu xuất trình giấy tờ cho lực lượng CSGT kiểm tra
Lái xe Trịnh Việt Phương vi phạm tốc độ, tuy nhiên lại không chịu xuất trình giấy tờ cho lực lượng CSGT kiểm tra

Sau gần 2 tiếng đồng hồ chống đối, lái xe này mới chịu xuất trình giấy tờ và đồng ý về tại trụ sở Phòng CSGT để xem hình ảnh vi phạm của mình.

Tại đây, mặc dù phía CSGT đã cung cấp đầy đủ hình ảnh chứng minh lỗi vi phạm của lái xe là chạy quá tốc độ cho phép là 70/60 km/h, nhưng lái xe Phương vẫn không thừa nhận lỗi và không chịu ký vào biên bản vi phạm.

Vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý.

Đặng Tài

Chạy quá tốc độ còn chống đối lực lượng CSGT - 3