1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thái Bình:

Cháy nhà giữa đêm khuya, cháu bé 3 tuổi tử vong

(Dân trí) - Nửa đêm, đang ngủ trong nhà nhiều người nghe tiếng hô hoán cháy nhà, dù đã cố gắng huy động người đến dập lửa, cứu người nhưng gặp nhiều khó khăn. Vụ cháy làm 1 người tử vong, 3 người còn lại bị thương...

Vào khoảng 23h30’, ngày 4/8, tại xóm 4, thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã xảy ra một vụ cháy nhà. Vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong, 3 người may mắn thoát nạn.

Theo thông tin từ một số người dân ở xã Thái Hòa cho biết, vào khoảng thời gian trên, họ nghe tiếng hô hoán của nhiều người thông báo nhà anh Bùi Quang Thái (SN 1978) đang xảy ra cháy.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy
Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy

Ngay lập tức, mọi người ùa ra cùng nhau dập lửa để cứu người, nhưng do đám cháy xảy ra trên tầng 2, vụ việc lại xảy ra vào đêm tối nên việc tiếp cận dập tắt đám cháy và cứu người gặp rất nhiều khó khăn.

Trong nhà lúc này gồm có: anh Bùi Quang Thái, chị Phí Thị Hương (SN 1983), vợ anh Thái và hai con nhỏ là cháu Bùi Tiến Đạt (khoảng 6 tuổi) và cháu Bùi Yến Chi (khoảng 3 tuổi). Khi xảy ra vụ cháy, tất cả 4 người trong gia đình này đều ở trong căn nhà.

Hậu quả của vụ hỏa hoạn khiến cháu bé Bùi Yến Chi tử vong trên đường đi cấp cứu. Anh Thái và vợ là chị Hương do bị thương nên đã phải chuyển lên Hà Nội để điều trị, theo dõi.

Do trời tối, vụ hỏa hoạn xảy ra ở tầng 2 nên việc tiếp cận dập lửa, cứu người của người dân gặp nhiều khó khăn
Do trời tối, vụ hỏa hoạn xảy ra ở tầng 2 nên việc tiếp cận dập lửa, cứu người của người dân gặp nhiều khó khăn

Còn cháu Bùi Tiến Đạt hiện đang ở quê, được sự chăm sóc của người thân. Vào trưa ngày 5/8, cháu Chi đã được gia đình và họ hàng an táng theo phong tục của địa phương.

Thông tin trên cũng được phía Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xác nhận, vụ cháy nhà xảy ra tại địa bàn xóm 4, thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng khiến 1 người bị tử vong, 3 người còn lại may mắn thoát nạn.

Vụ hỏa hoạn đang được Công an huyện Đông Hưng tiến hành điều tra làm rõ.

Đức Văn