1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Chạy máy nổ trong nhà, cháu bé tử vong, bà và mẹ nguy kịch

Trung Thi

(Dân trí) - Mất điện do mưa gió, một gia đình ở Phú Yên đã chạy máy nổ để sục khí ô xy nuôi cá chình trong nhà, nghi dẫn đến ngạt khí làm cháu tử vong, bà và mẹ nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch.

Ngày 1/4, ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) - cho biết, trên địa bàn thôn Mỹ Long, xã An Dân vừa xảy ra một vụ nghi ngạt khí do sử dụng máy nổ trong phòng kín.

Vụ việc làm cháu T.Đ.Đ.H. (13 tuổi) tử vong, 2 người khác là bà P.T.H. (72 tuổi - bà ngoại H.) và T.T.M. (46 tuổi, mẹ ruột H.) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Chạy máy nổ trong nhà, cháu bé tử vong, bà và mẹ nguy kịch - 1

Người nhà tổ chức an táng cho cháu T.Đ.Đ.H. (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, do ảnh hưởng của thời tiết nên địa phương này bị cúp điện. Vào tối 31/3, gia đình bà M. đã chạy máy nổ để trong nhà nhằm sục khí ô xy cho bể nuôi cá chình.

Sáng sớm nay (1/4), ông Hồ Ngọc H. (em rể bà M.) đến nhà bà M. để tắt máy phát điện thì phát hiện 3 người nằm bất động.

Cả 3 người sau đó được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé 13 tuổi đã tử vong, 2 người còn lại được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Sáng cùng ngày, các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Tuy An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi nhằm phục vụ cho công tác điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, chia buồn và huy động lực lượng hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân.

Chiều 1/4, BS. Nguyễn Như Ý - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên - cho biết, hai bệnh nhân nhập viện nghi do ngạt khí vẫn đang hôn mê, thở máy, tiên lượng xấu. Bệnh viện đang tích cực cứu chữa.