Cháy lớn rừng U Minh hạ

(Dân trí) - Khoảng 11 giờ ngày 25/4, một đám cháy lớn đã xảy ra ở U Minh hạ (xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau). Hàng trăm người tham gia chữa cháy, đến chiều cùng ngày đám cháy được dập tắt.

Đây là diện tích đất rừng của những hộ dân nhận khoán đã giao về xã Nguyễn Phích quản lý, trồng rừng, phát triển kinh tế. Thông tin ban đầu, đám cháy trên diện tích rừng của 15 hộ dân, mỗi hộ trông tương đương 6 ha. Khu vực rừng cháy là đất rừng kết hợp canh tác nông nghiệp của hộ dân nhận khoán. Lộ đất đen nhỏ hẹp, kênh rạch cạn nước nên hơn 2 giờ sau khi hay tin cháy, lực lượng chức năng mới tiếp cận hiện trường, bố trí máy bơm nước để dập lửa.

 

Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Cà Mau đã cử lực lượng tìm nguyên nhân cháy, diện tích rừng bị thiệt hại.

 

Được biết, đầu mùa khô 2013 đến nay, lâm phần rừng tràm Cà Mau (khoảng 42.000ha) đã xảy ra trên 20 vụ cháy và đang khô hạn nặng, dự báo cháy cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

 

Huyền Trang