Tây Ninh:

Cháy cực lớn thiêu rụi 3 nhà xưởng của công ty sản xuất nến

(Dân trí) - Đám cháy bùng phát từ 6h30 ngày 18/3 ở một công ty sản xuất nến tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Do xưởng chứa nhiều vật dễ cháy là sáp nến nên mãi đến chiều 18/3, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Tây Ninh mới dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 18/3 tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Toàn Cầu Song Toàn Cầu (xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh). Công ty này chuyên xản xuất đèn cầy (nến).

Thời điểm xảy ra cháy có khoảng 40 công nhân vào làm việc ca 1. Chị Bùi Thị Gái (là công nhân đang làm việc tại xưởng 1) phát hiện cháy ở khu vực nấu và phun sáp nên tri hô cho mọi người biết. Những công nhân gần đó nghe tiếng liền dùng thiết bị chữa cháy để dập lửa nhưng không hiệu quả.

Trong phút chốc, ngọn lửa bùng cháy lớn, lan rộng sang các khu vực liền kề. Thấy thế lửa quá lớn, công ty mới trình báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp ứng cứu.

Cháy cực lớn thiêu rụi 3 nhà xưởng của công ty sản xuất nến - 1

Lực lượng công an tham gia chữa cháy

Cháy cực lớn thiêu rụi 3 nhà xưởng của công ty sản xuất nến - 2
Do trong xưởng có nhiều sáp nến nên ngọn lửa bùng phát rất mạnh

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Tây Ninh nhanh chóng điều hàng trăm cán bộ chiến sĩ và hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường. Lúc này ngọn lửa đã lan rộng và bắt cháy toàn bộ 3 nhà xưởng sản xuất của công ty.

Lực lượng chữa cháy tích cực triển khai phương án chữa cháy, dùng nước và bọt chữa cháy để khống chế ngọn lửa, hạn chế cháy lan sang những khu vực khác.

Lúc này các công ty có đội ngũ và phương tiện xe chữa cháy gần khu vực xảy ra cháy cũng được đều động cùng tham gia chữa cháy.

Sau 2 tiếng đồng hồ tích cực chữa cháy, đến 8h30 cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế, không cháy lan sang các khu vực khác.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Tây Ninh, đa số chất cháy trong nhà xưởng công ty là sáp nên lửa bùng phát rất nhanh, gây khó cho công tác chữa cháy.

Cháy cực lớn thiêu rụi 3 nhà xưởng của công ty sản xuất nến - 3

Đến trưa 18/3, cảnh sát chữa cháy vẫn phải xịt nước để tránh lửa bùng cháy trở lại

Cháy cực lớn thiêu rụi 3 nhà xưởng của công ty sản xuất nến - 4
Cả 3 nhà xưởng đều bị thiêu rụi

Được biết, 3 xưởng sản xuất chứa nguyên liệu sản xuất, máy móc, nhiều vật dụng dễ cháy và cả thành phẩm đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đến 12h trưa cùng ngày, khu vực cháy vẫn còn âm ỉ, lực lượng chữa cháy vẫn phải tiếp tục phun nước làm mát để không cho lửa bùng phát trở lại. Mãi đến chiều 18/3, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Sơn Nhung