Gia Lai:

Cháy cơ sở săm lốp ô tô, cả khu phố lao vào dập lửa

(Dân trí) - Khoảng 20h ngày 18/5, tại thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi xưởng tập kết lốp ô tô cũ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h cùng ngày, người dân trên địa bàn phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại cơ sở kinh doanh săm lốp Thắng Phát, do ông Phạm Hồng Thắng (tổ dân phố 5, thị trấn Chư Sê) làm chủ.

Sau đó người dân trên địa bàn đã hô hoán cùng nhau ứng cứu không để ngọn lửa lan sang các nhà lân cận; đồng thời báo cho lực lượng PCCC Công an tỉnh Gia Lai đến ứng cứu.

Ngọn lửa bùng phát mạnh bao trùm cả khu dân cư
Ngọn lửa bùng phát mạnh bao trùm cả khu dân cư

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã điều xe cứu hỏa cùng cán bộ, chiến sỹ cơ động đến hiện trường chữa cháy.

Tại hiện trường ngọn lửa bùng cháy dữ dội và cột khói đen kịt cuốn lên hàng chục mét, mùi hôi lan khắp vùng. Bất chấp sức nóng phát ra từ đám cháy, lực lượng cứu hộ và hàng trăm người dân trong khu phố đã lao vào cơ sở kinh doanh vận chuyển các trang thiết bị, săm lốp ra ngoài, đồng thời xịt nước để dập đám cháy.

Tuy nhiên do trời tối, gió thổi mạnh lại gặp vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa càng bùng phát mạnh, buộc lực lượng PCCC phải triển khai nhiều hướng tiếp cận. Sau hơn 1 giờ đồng hồ làm việc cật lực, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy. Nhưng ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ nên lực lượng PCCC phải tiếp hành dập hoàn toàn và thay nhau trực đến sáng để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

Lực lượng PCCC Công an tỉnh Gia Lai rất vất vả mới tiếp cận được hiện trường
Lực lượng PCCC Công an tỉnh Gia Lai rất vất vả mới tiếp cận được hiện trường

Rất may tại thời điểm cháy không có người trong xưởng nên không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Phạm Hoàng