Hà Nam:

Cháy chợ Phủ Lý, hàng trăm tiểu thương hoảng loạn

(Dân trí) - Vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 15/4, tại tầng 1 chợ Phủ Lý, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại đây hoảng loạn.

Vào khoảng thời gian trên, tại khu buôn bán tạp hóa và mỹ phẩm, tầng 1 chợ Phủ Lý, thành phố Phủ Lý, người dân phát hiện một ngọn lửa bốc lên. Ngay lập tức thông tin được báo tới lực lượng Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Hà Nam đến hiện trường để dập lửa.


Một số người dân chứng kiến vụ hỏa hoạn cho biết, trong lúc họ đang ngồi trong nhà xem thời sự, thì hốt hoảng khi nhìn thấy trong chợ khói bốc lên ngùn ngụt từ tầng 1 chợ Phủ Lý. Ngay sau đó, những người dân này đã gọi điện báo tin ngay cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân lực lượng PCCC tỉnh Hà Nam, đã điều 3 xe chuyên dụng đến để dập lửa. Để hỗ trợ lực lượng PCCC, lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng phản ứng nhanh, lực lượng cơ động đã đến hiện trường.

Tại hiện trường, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung đến xem vụ cháy. Những tiểu thương kinh doanh ở khu chợ biết chợ cháy, lo sợ hàng hóa của mình cũng bị “bà hỏa viếng thăm” nên vô cùng hoảng sợ.

Lực CSGT chốt chặn các ngả đường vào hiện trường để lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ.
Lực CSGT chốt chặn các ngả đường vào hiện trường để lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ.

Do người dân tập trung khá đông, nên lực lượng chức năng phải vừa dập lửa, vừa giải tỏa đám đông hiếu kỳ ảnh hưởng đến công tác dập lửa.

Đến khoảng 20 giờ, đám cháy đã được dập tắt, nhưng nhiều người hiếu kỳ vẫn nán lại rất đông khiến đoạn đường Lê Lợi qua chợ Phủ Lý ách tắc cục bộ.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại ban đầu. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung xem trước chợ.
Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung xem trước chợ.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và phương tiện chữa cháy được huy động đến hiện trường.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy và phương tiện chữa cháy được huy động đến hiện trường.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, vẫn còn rất đông người dân vây quanh hiện trường khu vực vụ cháy.
Sau khi ngọn lửa được dập tắt, vẫn còn rất đông người dân vây quanh hiện trường khu vực vụ cháy.

Đức Văn - Duy Tuyên