1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóc Trăng:

Cháy chợ, hàng chục gian hàng bị thiêu rụi

(Dân trí) - Vào khoảng 18h40 ngày 23/9, một vụ cháy lớn xảy ra tại Chợ Mới thuộc ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng), thiêu rụi hàng chục gian hàng.

Ông Nguyễn Văn Tám (người quản lý chợ) cho biết, vào thời điểm trên, các tiểu thương ở chợ đã dọn hàng, đóng cửa ra về. Bất ngờ, ông ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên từ một gian hàng ở khoảng giữa khu quầy hàng bán vải vóc, quần áo, giày dép, mỹ phẩm.

Ngay sau đó, ông Tám báo cháy cho những người ở gần chợ biết và cúp diện, dùng bình chữa cháy nhỏ phá cửa xông vào dập lửa nhưng không được. Ngọn lửa bùng lên dữ dội trong chốc lát, lan ra các gian hàng lân cận.

Lửa phát cháy từ gian hàng bán vải.
Lửa phát cháy từ gian hàng bán vải.

Rất đông người dân bên ngoài khu vực cháy theo dõi công tác dập lửa.
Rất đông người dân bên ngoài khu vực cháy theo dõi công tác dập lửa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Sóc Trăng liền điều hai xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ xuống hiện trường, nhưng do đường khá xa (khoảng trên 30km) nên khi xe chữa cháy xuống thì ngọn lửa đã thiêu rụi gần hết các gian hàng.

Lực lượng PCCC và người dân cùng tích cực dập lửa.
Lực lượng PCCC và người dân cùng tích cực dập lửa.

Sau khoảng hơn 1 giờ chữa cháy, cơ bản ngọn lửa đã được khống chế. Do vụ cháy xảy ra vào ban đêm nên các tiểu thương vẫn chưa thể thống kê được thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên ước tính ban đầu thiệt hại có thể lên đến nhiều tỉ đồng.

Hàng hóa cháy rụi và nhiều gian hàng bị đổ sập trong vụ cháy.
Hàng hóa cháy rụi và nhiều gian hàng bị đổ sập trong vụ cháy.
Hàng hóa cháy rụi và nhiều gian hàng bị đổ sập trong vụ cháy.
Hàng hóa cháy rụi và nhiều gian hàng bị đổ sập trong vụ cháy.

May mắn cứu được một số hàng hóa.
May mắn cứu được một số hàng hóa.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, ông Lê Thành Trung - Chủ tịch UBND huyện Trần Đề - cùng nhiều cán bộ địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả.

Ông Trung cho biết: “Trước mắt, sau khi vụ cháy đã cơ bản dập xong, chúng tôi chỉ đạo lực lượng công an, dân quân tự vệ địa phương tiếp tục xử lý những đám cháy có nguy cơ bùng phát, bảo vệ hiện trường để sáng 24/9 cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy”.

Lãnh đạo huyện Trần Đề cũng chỉ đạo bộ phận chuyên môn họp bà con tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy để động viên bà con, thống kê thiệt hại, có hướng giải quyết để bà con yên tâm buôn bán. Với những gian hàng bị cháy, địa phương sẽ sớm xây lại để bà con có nơi buôn bán, ổn định cuộc sống.

Bạch Dương