1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Cháy 4 căn nhà lúc rạng sáng, 5 người mắc kẹt được giải cứu

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Gần 5h sáng ngày 13/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn TP Long Xuyên khiến 4 căn nhà bị cháy. Ngay sau đó, lực lượng công an đến chữa cháy và kịp thời hỗ trợ đưa 5 người ra ngoài an toàn.

Vào thời điểm nói trên, người dân phát hiện đám cháy phát ra từ phía sau nhà số 270 (đường Hà Hoàng Hổ, phường Đông Xuyên), do bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1961) làm chủ. Ngọn lửa sau đó bùng phát rất nhanh lan sang các căn nhà liền kề.

Cháy 4 căn nhà lúc rạng sáng, 5 người mắc kẹt được giải cứu - 1

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà bà Dung gần 5h sáng 13/8 (Ảnh: Tiến Tầm).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ. Công an tỉnh điều 5 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ, cùng sự hỗ trợ của 2 xe tiếp nước thuộc Ban Công trình đô thị TP Long Xuyên.

Lực lượng chức năng đã đưa 5 người còn mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài, đồng thời nhanh chóng triển khai lực lượng chữa cháy.

Cháy 4 căn nhà lúc rạng sáng, 5 người mắc kẹt được giải cứu - 2

Ước thiệt hại ban đầu trong vụ hỏa hoạn này trên 620 triệu đồng (Ảnh: Tiến Tầm).

Với sự nỗ lực của các lực lượng tham gia, khoảng 20 phút sau đám cháy được khống chế và dập tắt.

Hậu quả, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà, một căn bị cháy 50% và một căn bị cháy 30%. Thiệt hại ban đầu ước tính trên 620 triệu đồng.

Cháy 4 căn nhà lúc rạng sáng, 5 người mắc kẹt được giải cứu - 3

Lãnh đạo TP Long Xuyên đến hỗ trợ ban đầu và chỉ đạo các lực lượng giúp dân sửa sang nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống (Ảnh: Tiến Tầm).

Công an TP Long Xuyên đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn.