Cháy 2 tàu cá ở Khánh Hòa, thiệt hại hơn chục tỷ đồng

Hải Đăng

(Dân trí) - 2 tàu cá công suất lớn đang neo đậu tại khu vực cảng cá Đá Bạc (phường Cam Linh, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) bất ngờ bị cháy dữ dội, trong đó có một tàu bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 18/9 tàu cá KH-91764 TS do ông Trần Văn Thanh (SN 1970, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) đang neo đậu ở cảng Đá Bạc bất ngờ bị bốc cháy.

Sau đó ít phút vụ cháy lan sang tàu cá Bình Định (tàu Composite) và ghe nhỏ bên cạnh.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng có mặt hiện trường nỗ lực dập đám cháy. Do gió lớn và điều kiện chữa cháy trên biển gặp nhiều khó khăn nên đến hơn 21h đám cháy mới được khống chế.

Cháy 2 tàu cá ở Khánh Hòa, thiệt hại hơn chục tỷ đồng - 1

Hiện trường vụ cháy tàu cá ở Cam Ranh, Khánh Hòa - Ảnh V.Thắng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Cam Linh (TP Cam Ranh) cho biết, vụ cháy tàu cá kinh hoàng kể trên đã làm thiệt hại nặng 2 tàu cá lớn và khiến một ghe nhỏ bị chìm.

Trong đó, tàu cá Khánh Hòa bị thiêu rụi hoàn toàn, còn tàu cá Bình Định vừa mới đóng, chưa đi biển chuyến nào cũng bị ngọn lửa thiêu rụi gần như toàn bộ phần cabin.  

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định do một số người trên tàu cá đấu điện để câu mực đã gây chập cháy.

Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người, ước tính thiệt hại tài sản hơn 10 tỷ đồng.