1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Cháu bé tật nguyền mới hơn 3 tuổi đã đọc thành thạo sách, báo

(Dân trí) - Dù mới 3 tuổi rưỡi, chưa một ngày đến trường, chưa được học một lớp nào vì bị tật ở chân, nhưng bé Trần Lê Khánh Huyền ở thôn Trường Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khiến nhiều người ngạc nhiên khi có thể đọc thành thạo tiếng Việt và cả vài từ tiếng Anh trên sách, báo.

Bé Khánh Huyền mới hơn 3 tuổi đã đọc thành thạo sách, báo  

Bé Trần Lê Khánh Huyền sinh năm 2015 ở thôn Trường Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay từ khi lọt lòng, bé Huyền bị chứng bệnh chậm phát triển vận động (viêm cơ SMA) khiến đôi chân bé không thể tự đi lại được, mỗi bước đi phải có người dìu.

Điều đặc biệt ở cháu bé này là dù chưa một ngày được đến trường, chưa được học một lớp nào, nhưng Khánh Huyền đã đọc khá thành thạo tiếng Việt. Không chỉ đọc được từ đơn, từ ghép trong sách, mà bé Khánh Huyền còn đọc rõ ràng, thành thạo nhiều câu khá dài trên báo.

Ngoài tiếng Việt, bé Khánh Huyền còn đọc được một số từ tiếng Anh đơn giản. Riêng chữ số thì bé đã nhận biết được mặt số và biết đọc từ lâu.

Anh Trần Văn Linh, bố bé Khánh Huyền cho biết, gia đình anh phát hiện khả năng đặc biệt của con gái khi con mới tròn 3 tuổi. Ban đầu vợ chồng anh nghĩ con gái đọc thuộc lòng theo mọi người, nhưng khi đưa sách cho con đọc, vợ chồng anh mới phát hiện đúng là con gái có khả năng đọc, nhận biết mặt chữ.

Anh Linh cũng cho biết, đã vay mượn tiền đưa con gái đi chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh tật của con không tiến triển. "Khả năng đọc, nhớ của con gái lúc này là nguồn động viên lớn, khích lệ tinh thần để vợ chồng tôi tiếp tục hành trình chạy chữa cho con"- anh Linh nói.

Văn Dũng - Anh Đức