Chặn xe đám cưới đòi rạch mặt cô dâu

Đám rước cô dâu tên Hiền, 22 tuổi, ngang qua nhà bà Hồng; một nhóm người ùa đến chặn xe đưa dâu, buộc cô dâu xuống xe và đòi rạch mặt.

Sự việc xảy ra ngày 20/10, ở huyện Ia Grai (Gia Lai). Những người chặn đánh cô dâu bao gồm Lã Thị Thu Hồng, Lã Thị Thu Hiền (em bà Hồng), Lã Thị Thu Nguyên, Lã Thị Thu Mai và Lã Thị Thu Thuỳ, đều là cháu gọi bà Hồng bằng cô. 

 

Người cầm gậy, người cầm dĩa sắt xông vào đòi mở cửa xe kéo cô dâu xuống hành hung. Gia đình nhà trai hốt hoảng phải cầu cứu chính quyền địa phương.

 

Bà Hồng phủ nhận sự có mặt của mình trong cuộc gây rối trật tự công cộng, phá đám cưới của người khác mà đổ hết trách nhiệm lên hai đứa cháu là Mai và Thùy.

 

Mai khai, cô chặn xe vì muốn rạch mặt cô dâu vì trước đó Hiền đánh nhau với Thùy làm Thùy xây xát mặt.

 

Trưởng Công an xã Ia Tôr cho biết, gia đình bà Hồng nổi tiếng về hung hăng, coi thường pháp luật. Hiện nay cô dâu chú rể rất hoang mang trước những lời hăm dọa của chị em con cháu bà Hồng.

 

Theo Tiền Phong