Cha giết con vì con không trả nợ

(Dân trí) - TAND tỉnh Khánh Hòa vừa xử lưu động tại phường Cam Thuận, tuyên phạt Hồ Văn Kiến (SN 1955, trú tại Bãi Giếng 2, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) 17 năm tù về tội giết người. Nạn nhân chính là con đẻ của Kiến.

Cha giết con vì con không trả nợ - 1

Bị cáo Hồ Văn Kiến trước vành móng ngựa.

 

Khoảng tháng 9/2009, Kiến cho con ruột là anh Hồ Tân (SN 1979, trú Thuận Hiệp, Cam Thuận, TX Cam Ranh) vay hai mươi triệu đồng với lãi suất 1.000.000đ/tháng. Anh Tân sau đó trả tiền lãi cho bố được 5 tháng với tổng số tiền là 5 triệu đồng.

 

Sau đó anh Tân không trả tiền lãi cho Kiến nữa. Kiến nhiều lần gặp và gọi điện thoại yêu cầu con trai phải thanh toán tiền lãi nhưng anh Tân vẫn không trả.

 

Đến khoảng 16h ngày 4/8/2010, Kiến tiếp tục điện thoại gặp anh Tân yêu cầu trả tiền nhưng anh Tân nói không có tiền. Kiến mắng chửi con trai và bị con trai thách thức lại. Bực mình, Kiến nói qua điện thoại: “Tao đâm chết mày chứ mày thách đố tao hả”. Anh Tân cũng nói lại: “Ông muốn đâm thì vào đây đâm”.

 

Kết thúc cuộc điện thoại, Kiến lấy xe máy chở Hồ Đức Cường (cũng là con ruột Kiến, là em ruột anh Tân) đến quán 999 của anh Tân ở Thuận Hiệp. Trên đường đi, Kiến ghé qua quầy tạp hóa thuộc chợ Cam Đức mua một dao nhọn và một kéo sắt với mục đích là vào đòi tiền, nếu anh Tân hỗn láo đánh lại thì sẽ đâm.

 

Khi đến quán, anh Cường vào trong nhà anh Tân chơi với cháu, Kiến ngồi ở sân trước quán gọi anh Tân ra nói chuyện.

 

Hai bố con gặp nhau, cãi vã. Kiến lấy kéo sắt đâm thủng bàn nhựa, anh Tân đứng dậy quay lưng đi vào nhà thì bị bố dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào sau lưng bên vai trái gây đứt động mạch, chết trên đường đi cấp cứu.

 

Trịnh Anh