Lâm Đồng:

Cây thông 20 mét bật gốc, nhiều người hú vía

(Dân trí) - Một cây thông cổ thụ của Đà Lạt có đường kính gốc khoảng 80cm, cao hơn 20m đã bất ngờ bật gốc, đổ nhào xuống đường vào chiều tối 22/6.

Hiện trường cây thông đổ xuống đường
Hiện trường cây thông đổ xuống đường

Khoảng 19h ngày 22/6, tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) trời mưa nặng hạt kèm gió mạnh đã làm cây thông cổ thụ cao hơn 20m, tọa lạc trong khuôn viên quán cà phê Bốn Mùa bất ngờ bật gốc, đổ nhào ra vòng xoay trước Đài truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

Cây thông lớn đổ xuống đường đã kéo đứt nhiều cáp viễn thông và đè gãy hàng loạt cây cối xung quanh. Rất may cây không đổ thẳng vào quán cà phê Bốn Mùa, bởi thời điểm đó, trong quán khá đông khách.

Cây thông rất to, may mắn là khi bị bật gốc đổ ào xuống đường đã không trúng bất kỳ ai
Cây thông rất to, may mắn là khi bị bật gốc đổ ào xuống đường đã không trúng bất kỳ ai
Cây thông rất to, may mắn là khi bị bật gốc đổ ào xuống đường đã không trúng bất kỳ ai

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng TP Đà Lạt đã có mặt để tiến hành dọn dẹp, giải tỏa hiện trường.

Hiện nay nhiều cây xanh ở TP Đà Lạt có đường kính gốc rất to, vươn cao đến hàng chục mét, chỉ cần một trận mưa lớn kèm gió mạnh, nguy cơ cây bị gió xô đổ, đe dọa tính của người đi đường là rất cao.

Viết Hảo