1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Phúc:

Cây bí ngô “hình rồng” có thể do loạn các yếu tố hoóc môn

(Dân trí) - Tiến sĩ Hà Viết Cường - Phó trưởng khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - cho biết: nguyên nhân khiến cây bí ngô tại Vĩnh Phúc có hình dáng kỳ lạ có thể là do loạn các yếu tố hoóc môn.

Trao đổi với PV Dân trí về cây bí ngôi “hình rồng” tại nhà bà Đỗ Thị Nga ở tại thôn Yên Định - Tân Phong - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc, Tiến sĩ Hà Viết Cường nhận định: Hiện tượng cây bí ngô có hình dáng “độc” ở Vĩnh Phúc có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau; trong đó có thể kể đến nguyên nhân do nhiễm một loại vi khuẩn có tên Citoplasma hoặc do thuốc trừ cỏ. Tuy nhiên, nguyên nhân được đặc biệt chú ý là do loạn các yếu tố hoóc môn khiến cây phát triển với hình dáng bất thường.

Cây bí ngô “hình rồng” có thể do loạn các yếu tố hoóc môn
Cây bí ngô có hình dáng lạ thu hút nhiều người tới xem.

Theo Tiến sĩ Cường, nếu cây bị nhiễm thuốc trừ cỏ thì có thể phục hồi, còn nếu do vi khuẩn thì sẽ gây ảnh hưởng lâu dài cho cây trồng.

Bà Đỗ Thị Nga, người trực tiếp trồng và chăm sóc cây bí ngô kỳ lạ, cho biết dù thấy cây mọc khác thường nhưng bà vẫn cắt các ngọn nhỏ của cây để ăn và thấy chúng non, ngọt hơn bình thường.

Cây bí ngô “hình rồng” có thể do loạn các yếu tố hoóc môn
Gia đình bà Nga vẫn cắt các ngọn nhỏ của thân bí ngô khổng lồ làm rau ăn hàng ngày.

“Đã ngoài 70 tuổi với mấy chục năm trồng bí ngô nhưng chưa bao giờ tôi thấy có một cây bí ngô phát triển kỳ lạ như vậy. Trên mảnh vườn nhà tôi cũng trồng bí ngô hàng năm nhưng không có gì bất thường. Nếu như cây bí ngô này kết quả, tôi sẽ để giống lại sang năm trồng xem có ra cây lạ nữa không”, bà Nga chia sẻ.

Thế Cường