1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Cầu xây xong hơn 4 tháng vẫn “đắp chiếu” chờ đường dẫn

(Dân trí) - Cầu đã hoàn thành hơn 4 tháng nay nhưng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do một phía cầu vẫn chưa có đường dẫn. Và ngày ngày người dân nơi đây vẫn phải khốn khổ vượt qua đường tràn vốn đã xuống cấp nghiêm trọng trong khi cây cầu họ mong ước vẫn nằm chình ình "thi gan" cùng nắng mưa.


Cầu xây xong đã hơn 4 tháng nhưng không đưa vào sử dụng được do một phía cầu vẫn giáp vào nhà dân nên chưa thi công được đường dẫn

Cầu xây xong đã hơn 4 tháng nhưng không đưa vào sử dụng được do một phía cầu vẫn giáp vào nhà dân nên chưa thi công được đường dẫn

Để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua các tuyến sông, suối trong mùa mưa lũ, năm 2015, tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Dự án nâng cấp các đường tràn đã xuống cấp trên địa bàn tỉnh. Cầu Đá Trắng 1 và 2, nằm trên tỉnh lộ 326, đoạn qua thôn Đá Bạc, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh là một trong những công trình thuộc Dự án này.


Mặt cầu vẫn la liệt thiết bị, vật liệu... chờ thi công đường dẫn.

Mặt cầu vẫn la liệt thiết bị, vật liệu... chờ thi công đường dẫn.

Được khởi công xây dựng từ tháng 9/2015, cầu Đá Trắng 1 và Đá Trắng 2 có tổng chiều dài hơn 1.200 m (bao gồm cả chiều dài cầu và đường dẫn) do Công ty Cổ phần cơ giới và xây dựng Thăng Long thi công với tổng kinh phí trên 60 tỉ đồng. Cây cầu này được xây dựng nhằm thay thế cho đường tràn Đá Trắng 1 và Đá Trắng 2 vốn đã xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân qua lại khó khăn; nhất là khi mùa mưa lũ đến.

Tuy nhiên trái với sự mong mỏi của người dân, cây cầu đã xây xong trong hơn 4 tháng nay nhưng một phía cầu vẫn chưa có đường dẫn. Để lưu thông qua khu vực này, người dân vẫn buộc phải đi qua đường tràn.

Cầu đẹp nhưng các phương tiện vẫn phải lưu thông theo đường tràn đã xuống cấp
Cầu đẹp nhưng các phương tiện vẫn phải lưu thông theo đường tràn đã xuống cấp

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cầu Đá Trắng 1 và 2 hiện đã hoàn thành xong toàn bộ phần cầu. Trên mặt cầu máy móc, vật liệu… vẫn để la liệt, một phía đầu cầu đường dẫn đã được rải đá nhưng phía đầu cầu còn lại vẫn trong tình trạng tiếp giáp với nhà dân.

Trong khi đó ở đường tràn phía dưới cây cầu, người đi bộ phải lội bì bõm trong nước, người đi xe máy thì loạng choạng, rú ga ầm ĩ bởi xe bị sa xuống hố sâu ngay trên mặt đường… Thậm chí người ngồi sau xe máy còn phải xuống xe hì hục đẩy một lúc mới qua được…

Người dân vẫn mong mỏi cây cầu sớm hoàn thành để không phải khốn khổ và thiếu an toàn khi lưu thông qua đường tràn
Người dân vẫn mong mỏi cây cầu sớm hoàn thành để không phải khốn khổ và thiếu an toàn khi lưu thông qua đường tràn

Theo một số người dân sinh sống tại đây, chuyện đổ xe, rơi hàng, người đi bộ bị ngã do đường trơn, nhiều ổ gà, đá sỏi… khi đi qua đường tràn diễn ra thường xuyên. Cũng theo người dân, nguyên nhân cây cầu đã xong mà không sử dụng được vì còn hơn 100 mét đường dẫn chưa hoàn thành do còn 7 hộ dân chưa chịu di dời, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay (8/11), ông Phạm Văn Luyến, Chánh văn phòng UBND huyện Hoành Bồ cho biết, 7 hộ dân chưa chịu di dời vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chủ yếu là do chưa thống nhất đơn giá đền bù.

Cũng theo ông Luyến, huyện đã họp bàn để thống nhất phương án tháo gỡ. “Tỉnh và huyện sẽ vào cuộc xử lý rốt ráo để cây cầu sớm được đưa vào sử dụng, đáp ứng mong mỏi và cũng là đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Luyến nói.

An Nhiên