Cầu mới đang xây, cầu cũ hại chết người

Một tai nạn chết người vừa xảy ra ở cầu Cây Da trên quốc lộ 57 (thuộc ấp Vĩnh Hưng 1, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre). Nạn nhân chạy xe gắn máy qua cầu thì bị sập ván, té dập gan và chết trên đường đi cấp cứu.

Nạn nhân là anh Võ Văn Tùng (SN 1963, ở ấp Đông Thuận, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre). Trước anh Tùng đã có một người khác cũng bị sập ván cầu và bị gãy chân.

 

Cầu Cây Da do Hạt Quản lý đường bộ 717 (Bộ GTVT) quản lý. Cầu Cây Da mới đang được xây dựng, nhưng hàng ngày người dân vẫn phải qua lại trên cây cầu cũ đã xuống cấp nặng: vỉ sắt đứt, gãy, cong vênh, ván gỗ mục nát...

 

Ông Phan Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, lo lắng: “Cầu mới 5 - 6 tháng nữa mới hoàn thành. Nếu không sửa chữa cầu cũ thì những tai nạn như trên có thể tiếp diễn, thậm chí là sập cầu”.

 

Tuy nhiên, do đang xây cầu mới nên kinh phí duy tu, bảo dưỡng cầu cũ đã bị cắt. Bức xúc trước tình hình trên, bà con ở gần cầu đã đem sắt, ván gỗ chèn thêm để hạn chế rủi ro cho người đi đường.

 

Theo B.T.M

 Người lao động