1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ người dân đổ xô đi xin “nước thánh” chữa bệnh:

Cắt đường vào “giếng thánh”

(Dân trí) - Trước tình trạng người dân khắp nơi đổ xô về thôn Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xin “nước thánh” chữa bệnh theo tin đồn thổi, UBND huyện Hòa Vang đã chính thức ra lệnh cắt đường vào giếng kể từ ngày 13/4.

Cắt đường vào “giếng thánh” - 1
Trước tình trạng người dân đổ xô đi xin “nước thánh” gây mất trật trự,
UBND huyện Hòa Vang đã chính thức ra lệnh cắt đường vào giếng
 
Ngày 13/4 vẫn còn nhiều người đổ xô đến thôn Trường Định để xin nước nhưng đành quay trở về vì không thể vào được giếng. Tất cả các tuyến đường bộ, đường sông vào giếng đều bị cắt. Miệng giếng cũng bị bịt lại.

 

Chính quyền xã Hòa Liên đã cho cắm biển báo giao thông trên tuyến đường đất dẫn vào khu vực giếng, cảnh báo cho mọi người biết, cơn mưa chiều 12/4 đã làm một số nơi bị sạt lở, trơn trượt nên việc đi lại rất nguy hiểm. Một tổ công tác gồm công an viên, dân phòng xã Hoà Liên cùng sự tăng cường lực lượng của công an huyện Hoà Vang cũng được bố trí túc trực, ngăn chặn và giải thích cho người từ các nơi biết không nên vào lấy nước ở giếng này để chữa bệnh vì hoàn toàn vô căn cứ, không có cơ sở khoa học nào cả. Chính quyền xã Hoà Liên đã thông báo chỉ đạo của UBND huyện Hòa Vang về việc cắt đường vào giếng, không cho người từ các nơi tiếp tục đến lấy nước và yêu cầu họ quay trở về.

 

Chính quyền địa phương xã Hòa Liên cũng đã thông báo cho các chủ đò chỉ phục vụ người dân thôn Trường Định qua lại trên sông Cu Đê chứ không được chuyên chở người từ nơi khác đến giếng lấy nước. Nếu phát hiện chủ đò nào vi phạm quy định này sẽ xử lý nghiêm, thậm chí tước giấy phép hành nghề.

 

Ông Nguyễn Thu, chủ tịch xã Hòa Liên, cho biết, trong khi chờ đúc bê tông để bịt miệng giếng, chúng tôi đã dùng tấm ván để đóng miệng giếng. “Đóng miệng giếng không có nghĩa cắt nguồn nước uống và sinh hoạt của hai hộ dân ở đây vì lâu nay họ vẫn dùng máy bơm và đường ống để bơm nước giếng về nhà. Cho nên khi đúc bê tông chúng tôi sẽ chừa lại một lỗ nhỏ để họ tiếp tục đặt đường ống bơm nước về sử dụng bình thường, không có ảnh hưởng gì cả”, ông Thu giải thích.

 

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng, cảnh báo: “Mỗi loại bệnh có những nguyên nhân và triệu chứng khác nhau, không thể có chuyện một loại thuốc chữa được nhiều bệnh. Chuyện nước giếng mà chữa bách bệnh là không có cơ sở khoa học.

Việc người dân uống nước giếng chưa đun sôi là rất nguy hiểm. Không loại trừ khả năng nguồn nước này có thể chứa vi khuẩn gây rối loạn tiêu hóa, nguy cơ tiêu chảy cấp trong mùa nắng nóng rất dễ xảy ra”.

 

Khánh Hồng