1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Cắt chế độ trợ cấp của 2 "liệt sĩ" giả mạo

(Dân trí) - Sáng 9/4, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Xuân, cho biết, Sở này đã có quyết định thu hồi và cắt chế độ trợ cấp đối với thân nhân của hai “liệt sĩ” tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Kết luận của thanh tra Sở LĐTB&XH Cần Thơ về việc cắt trợ cấp của thân nhân 2 liệt sĩ
Kết luận của thanh tra Sở LĐTB&XH Cần Thơ về việc cắt trợ cấp của thân nhân 2 "liệt sĩ"

Cụ thể, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ - ông Nguyễn Thanh Xuân - đã ký quyết định thu hồi quyết định liệt sĩ, cắt trợ cấp đối với thân nhân ông Lương Văn Giáo, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ; Cắt chế độ trợ cấp đối với thân nhân của ông Lương Văn Thành, hiện cư ngụ tại ấp Thới Phong Phong, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Cả 2 ông này không đủ điều kiện được công nhận là liệt sĩ, theo tinh thần Nghị định 54/2006/NĐ-CP, nay là Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Ông Xuân cũng cho biết thêm, Sở LĐ-TB&XH đã yêu cầu gia đình ông Giáo và ông Thành có trách nhiệm trả lại thẻ BHYT, Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, Bằng Tổ quốc ghi công tại Phòng LĐ-TB&XH huyện Cờ Đỏ sau 30 ngày, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ nhận được đơn tố cáo về trường hợp 2 ông “liệt sĩ” có những điều không minh bạch. Trong quá trình xác minh thì người làm chứng cho ông Giáo và ông Thành là ông Huỳnh Văn Võ (sinh năm 1935), ngụ ấp Thạnh Thắng, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang xin rút lại 2 chữ ký của giấy xác nhận ngày 15/8/1999 đối với trường hợp chết của ông Giáo và ông Thành vì không đúng sự thật.

Nhân chứng thứ 2 là ông Phạm Kiên Định, xác nhận thành tích cho ông Giáo và ông Thành cũng không đúng sự thật. Bởi ông Định xác nhận cả 2 ông đều là đoàn viên thanh niên do ông trực tiếp lãnh đạo và phân công nhiệm vụ, nhưng ở thời điểm này ông không giữ chức bí thư đoàn thanh niên. Từ năm 1948-1958 ông công tác ở xã Ngọc Chúc, còn 2 ông này lại ở xã Thạnh Lộc thì lại càng không thể xác minh thành tích cho 2 ông.

Còn một số nhân chứng khác cũng cho biết, 2 ông Giáo và Thành qua đời trong thời kỳ chiến tranh là có thật nhưng không tham gia hoạt động cách mạng.

Từ những chứng cứ trên, nên trong kết luận của Sở LĐ-TB&XH Cần Thơ có đoạn nêu rõ: “giấy xác nhận ngày 15/8/1999 của ông Phan Kiên Định và ông Huỳnh Văn Võ xác nhận thành tích cho hai ông Giáo và Thành là không phù hợp, xác nhận mang tính tình cảm, không đúng sự thật”.

Cũng trong sáng 9/4 trao đổi với PV Dân trí, Chánh thanh tra Sở LĐ-TB&XH Cần Thơ cho biết, mặc dù 2 ông này đã được công nhận là liệt sĩ nhưng hàng tháng thân nhân không được hưởng trợ cấp tiền bạc, vì vợ của 2 ông đã chết. Các con của 2 ông cũng đã đến tuổi trưởng thành, chỉ còn lại mỗi năm được hưởng 500 ngàn tiền hương khói. Nhưng từ khi có đơn tố cáo Sở đã không hỗ trợ số tiền này.

Phạm Tâm