Quảng Trị:

Cất bốc hài cốt liệt sĩ, di vật bọc chữ "Viên" trong một trường học

(Dân trí) - Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 đã phát hiện và cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ, tại khuôn viên một trường học ở Quảng Trị.

Chiều tối 25/4, thông tin từ UBND xã Cam Chính (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Khi tiến hành tìm kiếm tại khuôn viên Trường THPT Lê Thế Hiếu (huyện Cam Lộ), Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 đã phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ kèm theo các di vật.

Hài cốt được phát hiện dưới lớp đất sâu khoảng 1m, cùng các di vật bọc trong lớp tăng, bên ngoài có chữ “Viên”.

Cất bốc hài cốt liệt sĩ, di vật bọc chữ Viên trong một trường học - 1

Hài cốt liệt sĩ được quy tập tại trường học.

Được biết, vào tháng 6/2019, tại khuôn viên của ngôi trường nói trên, lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ cũng phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ.

Hiện, Đội quy tập đang mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Cách đây 2 ngày, một người dân xã Ba Nang, huyện Đakrông khi đào đất để làm ruộng đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ.

Chính quyền xã Ba Nang, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đakrông và Đồn Biên phòng Ba Nang ngay sau đó đã đến kiểm tra.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại sườn đồi nằm giao nhau giữa 2 dòng suối, thuộc thôn RaPoong.

Cất bốc hài cốt liệt sĩ, di vật bọc chữ Viên trong một trường học - 2

Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ tại huyện Đakrông. Ảnh: VT

Hài cốt nằm sâu hơn 1m, được bọc kỹ bằng các lớp tăng võng. Lực lượng chức năng còn phát hiện thêm cúc áo quần bộ đội.  

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có mặt tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng hiện chưa xác định được danh tính các liệt sĩ.

Đăng Đức