1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cao điểm Tết: “Điểm nóng” sân bay Tân Sơn Nhất đã hạ nhiệt?

(Dân trí) - “Điểm nóng” Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất – TPHCM trong mùa cao điểm tết lượng hành khách tăng kỷ lục, song tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn như các năm trước không xảy ra, tình hình tại sân bay này đã được cải thiện hơn.

Giảm ùn tắc nhờ check - in online

Lãnh đạo Cục Hàng không trao đổi về hành trình đi lại của hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 13/2
Lãnh đạo Cục Hàng không trao đổi về hành trình đi lại của hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 13/2

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, tổng thể cả hai nhà ga quốc nội và quốc tế, việc đi lại của hành khách diễn ra trật tự, ổn định, các phòng chờ sạch sẽ, có nước uống và wifi miễn phí.

Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, so với dịp Tết Nguyên đán 2017, sản lượng hành khách và số lượt chuyến bay tại sân bay đều tăng kỷ lục. Ngày cao điểm nhất, tại sân bay có tới 124.000 lượt khách và 827 lượt chuyến.

Những chặng bay có số chuyến tăng chủ yếu từ TPHCM đi Hải Phòng, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế; từ Hà Nội đi Cần Thơ. Còn Vietnam Airlines, ngoài việc tăng chuyến đã lên kế hoạch trước đó, từ ngày 27 tới 29 Tết, đơn vị sẽ tăng thêm 300 chỗ từ TP HCM đến Hà Nội để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Các đơn vị đã lên kế hoạch phân bổ slot (giờ cất/hạ cánh) theo giới hạn 44 slot/giờ ban ngày và 37 slot vào ban đêm cũng như đầu tư thêm nhiều cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, nhờ việc tăng cường ứng dụng check-in online cũng như chủ động thông tin, dự phòng nhiều phương án nên những ngày cao điểm Tết, việc phục vụ nhu cầu đi lại tại sân bay không quá căng thẳng.

Hành khách chủ động check - in tự động nên giảm áp lực làm thủ tục tại quầy
Hành khách chủ động check - in tự động nên giảm áp lực làm thủ tục tại quầy

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam cho hay, các hãng hàng không đã hướng dẫn và khuyến khích hành khách check-in online qua website, thậm chí qua ipad.

Tăng tối đa năng lực phục vụ hành khách

Tại các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng..., các đơn vị đã ứng dụng nhiều công nghệ kỹ thuật trong quá trình vận hành và khai thác, từ đó đạt được nhiều hiệu quả.

Việc kết nối giữa các sân bay năm nay cũng nhịp nhàng và “ăn ý” hơn nhiều năm trước, giúp các đơn vị chủ động trong xử lý những sự cố phát sinh hoặc bị ảnh hưởng bởi thời tiết, góp phần nâng cao năng lực của sân bay cũng như của các hãng hàng không, giúp tăng trưởng về sản lượng hành khách, số lượt cất/hạ cánh... Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong ngành hàng không với những đơn vị khác liên quan cũng như chính quyền địa phương cũng đã có những thay đổi tích cực.

Kiểm tra an ninh hành khách đi máy bay
Kiểm tra an ninh hành khách đi máy bay

Ông Võ Huy Cường - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - cho rằng, việc Tân Sơn Nhất được đầu tư mạnh mẽ trong năm qua đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Cơ sở hạ tầng, các khu vực tiếp cận, phụ trợ như đường lăn, bãi đỗ... tới nay được ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách cũng như sự tăng trưởng của các hãng hàng không.

Cùng đó, các đơn vị ngành hàng không đã nỗ lực chuẩn bị tốt nhất cho những chuyến bay an toàn, tốt đẹp. Ông Võ Huy Cường cũng lưu ý, mùa cao điểm vận chuyển hành khách của ngành hàng không vẫn còn kéo dài tới qua kỳ nghỉ tết Nguyên đán.

“Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cũng như các Cảng hàng không khác phải tăng cường và duy trì thường xuyên công tác phối hợp giữa các đơn vị, tiếp tục làm tốt và duy trì thực hiện các kế hoạch từ xa để chủ động giải quyết nếu phát sinh sự cố. Riêng các hãng hàng không phải lưu ý hạn chế tối đa, nếu có thì phải thông tin cụ thể, kịp thời cho hành khách” - ông Cường nhấn mạnh.

Được biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán, các hãng hàng không sẽ tăng cường thêm các chuyến bay trước và sau tết trên các chặng cao tải, đồng thời ứng trực 100% để hành khách được phục vụ tốt nhất.

C.N.Q