Đà Nẵng:

Cảnh sát và cán bộ y tế đỡ đẻ cho sản phụ chuyển dạ ngay tại nhà

Khánh Hồng

(Dân trí) - Một sản phụ tại xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) chuyển dạ và sinh con tại nhà. Chuyến vượt cạn này, ngoài trưởng trạm y tế có còn một cảnh sát khu vực và một quân dân hỗ trợ.

Chiều 27/8, chị Nguyễn Thị Minh Trâm, Trưởng trạm y tế xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết, vừa đỡ đẻ thành công tại nhà cho một sản phụ trên địa bàn xã.

Chị Trâm cho hay, gần 24h khuya 26/8, chị nhận được điện thoại khẩn cấp của gia đình sản phụ T.T.T.T. (sinh năm 1989, trú xã Hòa Ninh). Người nhà cho biết, chị T. đang chuyển dạ, chuẩn bị sinh nên cần sự giúp đỡ.

Do nhà của sản phụ T. ở phía trong đồi, lại đêm hôm nên chị Trâm gọi điện nhờ Công an xã và Xã đội hỗ trợ.

Cảnh sát và cán bộ y tế đỡ đẻ cho sản phụ chuyển dạ ngay tại nhà - 1

Trưởng trạm y tế xã Hòa Minh cùng một cảnh sát khu vực và một quân dân hỗ trợ sản phụ "vượt cạn" tại nhà.

Đi cùng với chị Trâm có Trung úy Phạm Tự Lực (công an khu vực), anh Phạm Tuấn Tú (dân quân), vượt khoảng 8 km đường núi để đến nhà sản phụ.

"Khi đến nơi thì sản phụ đã vỡ ối, thăm khám thấy đầu em bé nên tôi quyết định đỡ đẻ cho sản phụ tại nhà. Trong quá trình đỡ đẻ, anh Lực và anh Tú đã hỗ trợ tôi chăm sóc em bé. Mặc dù cả 2 anh đều chưa vợ nhưng không ai tỏ ra luống cuống, ngại ngùng hay sợ hãi gì cả. Chỉ có 3 chị em thôi nhưng phối hợp rất nhịp nhàng", chị Trâm kể lại.

Cảnh sát và cán bộ y tế đỡ đẻ cho sản phụ chuyển dạ ngay tại nhà - 2

Em bé mới chào đời được da kề da với mẹ trước khi chuyển đến bệnh viện (Ảnh: M.T.)

Bé trai chào đời an toàn, nặng khoảng 3 kg. Sau khi 2 mẹ con ổn định, nhóm chị Trâm hỗ trợ gia đình sản phụ nhờ xe của người trong thôn chở 2 mẹ con sản phụ đến bệnh viện để được tiếp tục chăm sóc.

Theo chị Trâm, hơn 10 năm trong nghề, đây lần đầu chị thực hiện đỡ đẻ tại nhà. 

"Khi thấy mẹ tròn con vuông, chúng tôi rất vui mừng vì nhiệm vụ của mình đã hoàn thành" chị Trâm chia sẻ.