1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Cảnh sát hình sự quốc tế thành lập đội đặc nhiệm bảo vệ hổ

(Dân trí) - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) cho biết sẽ thành lập các đội đặc nhiệm liên ngành để bảo vệ hổ. Nhiều vụ việc cho thấy, hổ được vận chuyển từ các quốc gia lân cận, qua Việt Nam để đưa sang Trung Quốc.

Tại Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 đang diễn ra, vấn đề tội phạm môi trường xuyên quốc gia cũng được Interpol đưa ra họp bàn. Tại buổi họp báo sáng 2/11, ông David Higgins, Giám đốc Chương trình Tội phạm môi trường của Interpol, cho biết, Interpol đang hỗ trợ nguồn lực, công nghệ cho các cơ quan thực thi pháp luật để chống lại tội phạm về môi trường, trong đó có tội phạm săn bắt hổ trái phép.
 
Theo đó, Interpol sẽ quan tâm đến 13 quốc gia đang có hổ sinh sống, trong đó có Việt Nam. “Để giảm loại tội phạm loại này, chúng tôi cần sự chung tay của cảnh sát các nước. Chúng ta cần có giải pháp tích hợp của các chính phủ và sự nỗ lực của cả thế giới” - ông David Higgins nhấn mạnh.
 
Cảnh sát hình sự quốc tế thành lập đội đặc nhiệm bảo vệ hổ - 1
Cảnh sát Việt Nam sẽ phối hợp với Interpol chống lại hoạt động buôn bán hổ xuyên quốc gia. (Ảnh: TT)
 
Về phía Việt Nam, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an - cho biết, hiện Việt Nam đang có hơn 110 cá thể hổ. Chính phủ Việt Nam hiện rất quan tâm đến bảo vệ môi trường, trong đó có động vật hoang dã và đặt vấn đề bảo vệ hổ vào nhóm ưu tiên số 1.
 
Việt Nam cũng đã xây dựng một hệ thống pháp luật để đấu tranh chống lại tội phạm về môi trường, trong đó có săn bắt hổ trái phép, cũng như các quy định về cấm.
 
Tuy nhiên, trong thời gian qua, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phát hiện và bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển hổ từ Thái Lan, Lào, Myanmar vào Việt Nam, sau đó chuyển sang Trung Quốc. Để ngăn chặn tình trạng này, phía Việt Nam thống nhất sẽ thành lập các đội đặc nhiệm liên ngành để bảo vệ hổ.
 
Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho rằng, việc bảo vệ môi trường gắn với bảo vệ động vật hoang dã, đấu tranh chống tội phạm buôn bán động vật hoang dã sẽ giúp các quốc gia phát triển bền vững hơn trong xóa đối giảm nghèo, và giữ ổn định trật tự xã hội. Do đó, Ngân hàng thế giới sẽ luôn hợp tác chặt chẽ với Interpol trong đấu tranh tội phạm về tham nhũng, cùng với đó là công tác bảo tồn môi trường, góp phần vào xóa đói giảm nghèo đối với các quốc gia trên thế giới.

P. Thanh