Lạ lùng cảnh hàng trăm người dắt xe máy ngược chiều đối phó CSGT ở Hà Nội

(Dân trí) - Đoàn người đi xe máy ngược chiều trên vỉa hè nút giao thông Mỗ Lao -Tố Hữu (Hà Đông) và đột ngột xuống xe dắt bộ để đối phó với lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Cảnh hàng trăm xe máy dắt bộ trên vỉa hè để đối phó CSGT ở Hà Nội

Trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương lâu nay thành điểm đen về ùn tắc giao thông, thường xuyên rơi vào tình trạng hỗn loạn vì số lượng phương tiện tham gia giao thông quá đông, độ rộng lòng đường không đủ đáp ứng. Trên trục đường này, ô tô thường xuyên đi hàng 2, hàng 3 khiến xe máy không có chỗ đi.

Nhiều phương tiện xe máy buộc phải đi lên vỉa hè, len lỏi qua đầu ô tô nếu không muốn đứng chôn chân. Nghiêm trọng nhất phải kể đến nút giao thông Mỗ Lao - Tố Hữu, hàng ngày vào giờ cao điểm hàng nghìn người lưu thông bằng xe máy luôn đi ngược chiều lên vỉa hè để sang Trung Văn. Nếu không chọn giải pháp này họ thường mất khoảng 15 phút để có thể qua được nút giao thông này.

Chị Nguyễn Thị Phương (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Tôi làm ở Cầu Giấy, đây là tuyến đường nhanh nhất mà tôi có thể đi đến đến cơ quan, tuy nhiên thời gian gần đây số lượng xe cộ ở tuyến đường này tăng lên đột biết, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra nhất là ở nút giao thông Mỗ Lão - Tỗ Hữu nơi những người đi làm ở mạn Mỹ Đình, Cầu Giấy thường xuyên phải đi qua. Biết là đi ngược chiều, đi lên vỉa hè là vi phạm giao thông nhưng thật sự đó là giải pháp tối ưu nhất mà tôi và nhiều người khác lựa chọn nếu không muốn muộn làm".

"Tôi thấy giờ ra đường khổ quá, để qua được nút giao thông Mỗ Lao - Tố Hữu đi sang phía Trung Văn nếu đi đúng làn đường tôi thường mất từ 15 đến 20 phút mới có thể sang được đường Trung Văn vì phải đi ngược lên xa rồi vòng lại để nhường đường cho xe bus BRT. Trong khi đó phương tiện giao thông ngày càng đông", anh Lê Đình Toàn (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

"Thi thoảng CSGT lại ra phía vỉa hè hướng mà nhiều người như tôi hay đi ngược chiều. Tuy nhiên, khi thấy CSGT thì những người đi xe máy như chúng tôi sẽ xuống dắt bộ, làm như vậy để đối phó tránh bị xử lý, cực chẳng đã mới làm vậy chứ ai muốn", một người đi máy cho hay.

Những hình ảnh "lạ lùng" do PV Dân trí ghi lại:

Hàng trăm người tắt máy dắt xe trên vỉa hè trong sáng ngày 6/11 ngay trước mặt CSGT.
Hàng trăm người tắt máy dắt xe trên vỉa hè trong sáng ngày 6/11 ngay trước mặt CSGT.


Cảnh tượng tuy lạ mà quen tại điểm đen ùn tắc giao thông này.

Cảnh tượng "tuy lạ mà quen" tại điểm đen ùn tắc giao thông này.


Con ngõ số 19 trên phố Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội) là điểm đến của hàng trăm phương tiện xe máy đi ngược chiều.

Con ngõ số 19 trên phố Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội) là "điểm đến" của hàng trăm phương tiện xe máy đi ngược chiều.


Với nhiều chị em phụ nữ, việc dắt xe không đơn giản.

Với nhiều chị em phụ nữ, việc dắt xe không đơn giản.

Lạ lùng cảnh hàng trăm người dắt xe máy ngược chiều đối phó CSGT ở Hà Nội - 5

Lạ lùng cảnh hàng trăm người dắt xe máy ngược chiều đối phó CSGT ở Hà Nội - 6


Đoàn người dắt xe dài dằng dặc, đông nườm nượp.

Đoàn người dắt xe dài dằng dặc, đông nườm nượp.


Một người đàn ông không muốn dắt xe, cố đi xe máy ngược chiều trên vỉa hè và vội dừng xe quay đầu khi thấy CSGT.

Một người đàn ông không muốn dắt xe, cố đi xe máy ngược chiều trên vỉa hè và vội dừng xe quay đầu khi thấy CSGT.


Một người khác bị lực lượng chức năng giữ lại kiểm tra giấy tờ.

Một người khác bị lực lượng chức năng giữ lại kiểm tra giấy tờ.


Dắt xe dưới lòng đường...

Dắt xe dưới lòng đường...


Lao lên vỉa hè để đi ngược chiều

Lao lên vỉa hè để đi ngược chiều


Điểm đen giao thông trên đường Tố Hữu - Nỗi khổ của người dân mỗi khi phải ra đường đi làm vào buổi sáng.

Điểm đen giao thông trên đường Tố Hữu - Nỗi khổ của người dân mỗi khi phải ra đường đi làm vào buổi sáng.


Người đi xe máy vô tư phóng xe ngược chiều khi không có CSGT chốt trực.

Người đi xe máy vô tư phóng xe ngược chiều khi không có CSGT chốt trực.

Lạ lùng cảnh hàng trăm người dắt xe máy ngược chiều đối phó CSGT ở Hà Nội - 14

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Công an TP Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi đã xử lý những trường hợp điều khiển xe chạy ngược chiều qua đây. Tuy nhiên, đối với những trường hợp dắt bộ thì chưa có chế tài nào áp dụng để xử phạt. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cho anh em túc trực tại đây để xử lý những trường hợp vi phạm”.

Trọng Trinh - Trần Thanh