1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Cảnh giác tình trạng dân giả mất sổ đỏ để được cấp sổ mới

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường cùng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra việc giả mất sổ đỏ trên địa bàn thành phố.

Thời gian gần đây, vì tranh chấp hay nhiều lý do khác, người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng đã giả báo mất sổ đỏ để làm lại, bởi quy trình cấp lại sổ đỏ lại rất đơn giản.

Vì nhiều lý do, nhiều người giả báo mất sổ đỏ để làm lại
Vì nhiều lý do, nhiều người giả báo mất sổ đỏ để làm lại

Theo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1 cấp tại quận Sơn Trà, có 3 nguyên nhân khiến cho người dân báo mất sổ đỏ giả: thứ nhất là tranh chấp sau khi chuyển nhượng bằng hình thức ủy quyền; thứ 2 là trong nhà có người cầm sổ đỏ đi thế chấp vay nóng nên gia đình báo mất sổ đỏ để làm lại; thứ 3 là Việt kiều nhờ người thân đứng nên mua nhà đất, sau đó mang sổ đi ra nước ngoài, người ở nhà vì lòng tham bên đã báo mất sổ để làm sổ khác.


Theo quy trình, việc cấp lại sổ đỏ lại rất đơn giản. Chỉ cần niêm yết tại phường 15 ngày, sau đó nộp hồ sơ tại quận sau 30 ngày khi niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận. Sau 7 ngày làm việc, người dân sẽ có sổ đỏ mới. Chi phí cũng rất thấp, lô đất 100 m2 chỉ tốn 150 ngàn đồng, từ 100 m2 trở lên đến 300 m2, chỉ tốn 300 ngàn đồng. Chính vì vậy, mà người dân không ngần ngại giả báo mất sổ đỏ để làm lại.
 

Khánh Hồng