Cảnh báo nạn săn bắt dơi ngựa

(Dân trí) - Ngày 17/10, lực lượng Kiểm lâm Sóc Trăng và sư sãi chùa Mahatup (chùa Dơi) đã thả 8 con dơi ngựa lớn về khuôn viên chùa. Đây là số dơi thu được từ vụ bắt 2 đối tượng săn bắt dơi trái phép trước đó vài ngày.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 15/10, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã bắt quả tang 2 đối tượng là Lê Văn Chính (31 tuổi) và Lê Cua Biển (36 tuổi) cùng ngụ ấp Rạch Rô 2, xã Nhị Long, huyện Càng Long (Trà Vinh) đang săn bắt dơi trái phép tại khu vực rừng phòng hộ thuộc ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.

Tang vật thu được gồm 9 con dơi ngựa lớn, một tấm lưới dài 25 mét, một ròng rọc kéo lưới cùng các dụng cụ săn bắt khác.

Trên thực tế, tình trạng săn bắt dơi trái phép trong thời gian gần đây diễn ra khá phổ biến do giá dơi đang ở mức cao (250 ngàn đến 300 ngàn đồng/con, loại 1 kg trở lên). Đây cũng là lý do giải thích vì sao lượng dơi ở chùa Dơi đang giảm nhanh.

Phúc Hưng