1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên các sông từ Hà Tĩnh đến Phú Yên

(Dân trí) - Theo Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên, do ảnh hưởng của mưa, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh trên.

Sáng 15/11, Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết, trong 24h qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, ở Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được phổ biến từ 100-150mm, một số nơi trên 200mm, như Trà Bồng: 203mm, Minh Long: 205mm.

Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên các sông từ Hà Tĩnh đến Phú Yên

Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên các sông từ Hà Tĩnh đến Phú Yên

Do ảnh hưởng của mưa, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động (BĐ) 1 đến BĐ2; các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình và từ Bình Định đến Phú Yên có khả năng lên mức BĐ1. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh trên.

Từ 19h ngày 14/11 đến 1h ngày 15/11, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa, có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến 10-20mm. Các tỉnh khác có mưa vài nơi, lượng mưa phổ biến dưới 5mm. Một số trạm có lượng mưa lớn tạp trung ở Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên đang lên, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng BCH PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, lúc 13h ngày 14/11, cô giáo Đặng Thị Thanh (40 tuổi, thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh) trên đường đi làm về bị gió mạnh đẩy ngã xuống kênh và tử vong.

Khánh Hồng