Đà Nẵng:

Cảnh báo ẩn họa từ kinh doanh xăng vỉa hè

(Dân trí) - Hiện nay trên mọi nẻo đường, tuyến phố của Đà Nẵng, đâu đâu cũng thấy xuất hiện các điểm “dịch vụ bán lẻ xăng”. Hành vi này không những vi phạm pháp luật về thương mại mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Đi qua các đường phố Đà Nẵng thời gian này người dân và du khách dễ dàng bắt gặp bên vỉa hè nào là chai, lọ, can to, can nhỏ đựng xăng bày bán 1 cách công khai của các chủ quán cóc.

Song có một điều mà ít người hay biết là việc buôn bán lẻ xăng trên hè phố như hiện nay đã vi phạm một số quy định pháp luật đặc biệt là Nghị định 59/2006/ NĐ-CP (ngày 12/6/2006 của Chính phủ) quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện thì xăng thuộc vào nhóm các mặt hàng kinh doanh có điều kiện.

Chưa hết, tại Nghị định 39/2007/NĐ-CP về các cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh đã quy định cấm buôn bán lấn chiếm lòng lề đường... Hơn thế, ai cũng có thể hiểu xăng là một mặt hàng rất nguy hiểm, hỏa họan có thể xảy ra bất cứ khi nào nếu như không được bảo quản tốt trong mọi điều kiện thời tiết.

Hẳn mọi người còn chưa quên 2 vụ cháy đã xảy ra ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) và vụ cháy lớn trên đường Nguyễn Thị Định (phường An Phú, quận 2, TPHCM) thiêu rụi 2 xe gắn máy và nhiều tài sản có giá trị khác của người dân mà “tác giả” chính là các điểm bán lẻ xăng gây ra.

Để tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Hạnh - Chánh Văn phòng Sở Thương mại TP. Đà Nẵng thì được biết: “Hiện nay Sở đã Dự thảo một văn bản nhằm triển khai thực hiện Nghị định 39/2007/NĐ-CP và đã trình lên UBND thành phố, song đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được chỉ đạo phản hồi”.

Đến bao giờ mới dẹp bỏ được tình trạng buôn bán lẻ xăng trên hè phố nêu trên? Một câu hỏi đang đặt ra đối với các ngành các cấp TP. Đà Nẵng để sớm có giải pháp hữu hiệu phòng tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra với người dân khi chưa quá muộn.

Phan Đình Quân