Quảng Ninh:

Cảng Cái Lân thừa nhận bị "giấy đăng kiểm thần kỳ" qua mặt

(Dân trí) - Sau bài phản ánh của Dân trí về tấm giấy đăng kiểm "thần kỳ" giúp các phương tiện qua mặt cơ quan chức năng, vào tận cảng xếp hàng quá tải, lãnh đạo cảng Cái Lân đã họp với các doanh nghiệp cảnh báo hành vi vi phạm này.

Như Dân trí đã phản ánh, các phương tiện vận tải đã dùng giấy đăng kiểm phô tô, can màu vào, chỉnh sửa thông tin rồi vào cảng Cái Lân lấy hàng quá tải. Loại đăng kiểm này có tải trọng gấp đôi, gấp ba tải trọng thật cho phép theo tiêu chuẩn của phương tiện. Theo đó mà số hàng được cảng cấp phiếu cho xếp, qua cân cũng gấp đôi gấp ba tải trọng thực. 

Cảng Cái Lân thừa nhận bị tấm giấy đăng kiểm thần kỳ qua mặt
Cuộc họp tại cảng với các doanh nghiệp cảnh báo tình trạng giấy đăng kiểm giả tiếp tay cho hành vi quá tải

Sau khi báo Dân trí phản ánh, ông Bùi Quang Đạo, Tổng Giám đốc Cảng Cái Lân đã thành lập tổ công tác xuống hiện trường kiểm tra đột xuất các kho hàng, bãi xe và cổng cảng để tìm ra thủ đoạn gian lận tải trọng của các doanh nghiệp vận tải.

Sau khi tìm hiểu thực tế, Ban lãnh đạo cảng Cái Lân đã mời tất cả các doanh nghiệp tham gia vận tải tại đơn vị có mặt để thông báo về hành vi vi phạm tải trọng thông qua việc sử dụng đăng kiểm sai quy định.

Tại buổi làm việc, ngoài đại diện của các chủ hàng, các lãnh đạo của các doanh nghiệp còn có sự tham gia của lực lượng Biên phòng, Hải quan... Ông Bùi Quang Đạo thừa nhận thực trạng báo Dân trí nêu là có thật. 

Phó Tổng giám đốc cảng Cái Lân, ông Hoàng Trọng Tùng, cho rằng, hành vi chở quá tải là một "quả bóng đựng nước thối" và phát biểu: "Đừng để chúng tôi phải trả giá bởi sai phạm của các doanh nghiệp". Ban giám đốc cảng Cái Lân yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tham gia lấy hàng tại cảng phải ký cam kết cam đoan không được xếp hành quá tải trong cảng. 

Giấy đăng kiểm phô tô được lái xe thay đổi, nâng tải trọng lên gấp ba lần so với quy định
Giấy đăng kiểm phô tô được lái xe thay đổi, nâng tải trọng lên gấp ba lần so với quy định

Nhằm tránh tình trạng dùng đăng kiểm sai quy định như thời gian qua, các đơn vị vận tải phải tiến hành công khai tải trọng đúng quy định trên đầu xe và thùng xe. Nếu phát hiện có hành vi gian lận, Cảng Cái Lân sẽ từ chối xếp hàng, báo cáo lên chủ hàng, các cơ quan chức năng về hành vi của doanh nghiệp.

Đăng kiểm không đúng quy định nhưng giống y thật khiến cho tổ bảo vệ khó phân biệt
Đăng kiểm không đúng quy định nhưng giống y như thật.

Ông Bùi Quang Đạo gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí đã đeo bám, thông tin trung thực, phán ánh sát thực sự việc để cảng kịp thời phát hiện và xử lý.

Thu Hằng