1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Cháy lớn ở Khu công nghiệp Trà Nóc

(Dân trí) - Thời điểm khoảng 18h30 ngày 26/12, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ khu vực Công ty Kim Ngọc Long có địa chỉ ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Cháy lớn  ở Khu công nghiệp Trà Nóc - Ảnh 1.
Cháy lớn  ở Khu công nghiệp Trà Nóc - Ảnh 2.

Vụ cháy tại Công ty TNHH Kim Ngọc Long (sản xuất nhựa) ở Khu Công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Cần Thơ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa. Đến thời điểm hiện tại (21h) ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt, lực lượng chức năng đã được huy động tối đa đến trước tham gia dập lửa.

Lửa đang bốc cháy ngùn ngụt ở công ty Kim Ngọc Long

Cháy lớn  ở Khu công nghiệp Trà Nóc - Ảnh 4.
Cháy lớn  ở Khu công nghiệp Trà Nóc - Ảnh 5.

Đến thời điểm hiện tại ngọn lửa vẫn bốc cháy ngùn ngụt. Do đang cháy lớn nên PV không được tiếp cận hiện trường

Cháy lớn  ở Khu công nghiệp Trà Nóc - Ảnh 6.

Rất đông người dân ở khu vực lận cận ra theo dõi vụ cháy

Cháy lớn  ở Khu công nghiệp Trà Nóc - Ảnh 7.

Lực lượng chữa cháy của Quân khu 9 và lực lượng PCCC của Công an TP Cần Thơ vẫn đang khẩn trương dập tắt đám cháy.

Đại tá Trần Đức Đình - Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ trao đổi với phóng viên, báo giới về vụ cháy (Video: Minh Trung).

Đến 21h30’, khoảng 20 xe chữa cháy chuyên dụng của Cảnh sát PCCC công an TP Cần Thơ và quân khu 9 tăng cường với hơn 200 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Nhà xưởng phía sau công ty Kim Ngọc Long gần như đã bị cháy rụi, sập.

Theo quan sát của PV, đến thời điểm hiện tại, đám cháy vẫn bùng phát cao, chưa có dấu hiệu giảm. Nhiều xe cứu thương đã xuất hiện.Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy.

Cháy lớn  ở Khu công nghiệp Trà Nóc - Ảnh 10.
Cháy lớn  ở Khu công nghiệp Trà Nóc - Ảnh 11.

Xe chữa cháy của Quân khu 9 được tăng cường tới tham gia chữa cháy

Cháy lớn  ở Khu công nghiệp Trà Nóc - Ảnh 12.
Cháy lớn  ở Khu công nghiệp Trà Nóc - Ảnh 13.
Cháy lớn  ở Khu công nghiệp Trà Nóc - Ảnh 14.

Bí thư Thành uỷ, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, đều có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Có mặt tại hiện trường, ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thuỷ cho biết: Hiện lực lượng chức năng đang tập trung vào công tác chữa cháy nên vẫn chưa thống kê được thiệt hại.

Thời điểm này, Bí thư Thành uỷ lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, đều có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. 

Đến 22h ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn nhưng đã dịu xuống rất nhiều.

22h30 ngọn lửa đã được khống chế. Hiện lực lượng chức năng đang phun nước làm mát, chống cháy trở lại.

Phạm Tâm