TPHCM:

Cần Giờ bắt đầu mưa lớn, hoàn tất đưa dân đến nơi trú bão

(Dân trí) - Ở khu vực huyện Cần Giờ, bắt đầu từ 9h sáng 24/11, trời bắt đầu mưa lớn. Tại xã đảo Thạnh An, từ 6h sáng, chính quyền và bộ đội biên phòng đã đi từng nhà vận động và đưa người dân đến các điểm trú bão an toàn.

Theo lãnh đạo xã Thạnh An, UBND xã Thạnh An đã chia ra 3 tổ vận động và di dời người dân ở gần biển tránh bão số 9. Đến trưa nay, công tác di dời người dân đang sống tại các nhà tạm bợ về nơi trú bão đã hoàn tất.

Cụ thể, xã Thạnh An đã chuẩn bị 3 địa điểm trú bão là trường tiểu học và trung học của xã, trụ sở ban chỉ huy quân sự xã. 3 điểm này sẽ đón 517 cư dân, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em.

Cần Giờ bắt đầu mưa lớn, hoàn tất đưa dân đến nơi trú bão - 1
Đi kiểm tra từng nhà và phát loa thông báo
Đi kiểm tra từng nhà và phát loa thông báo
Cần Giờ bắt đầu mưa lớn, hoàn tất đưa dân đến nơi trú bão - 3
Cần Giờ bắt đầu mưa lớn, hoàn tất đưa dân đến nơi trú bão - 4
Chở dân đến điểm trú bão
Chở dân đến điểm trú bão
Cần Giờ bắt đầu mưa lớn, hoàn tất đưa dân đến nơi trú bão - 6
Cần Giờ bắt đầu mưa lớn, hoàn tất đưa dân đến nơi trú bão - 7
Cần Giờ bắt đầu mưa lớn, hoàn tất đưa dân đến nơi trú bão - 8
Người dân đã đến điểm trú bão an toàn
Người dân đã đến điểm trú bão an toàn

Tại thị trấn Cần Thạnh có hai điểm sơ tán người dân gồm Trường trung học cơ sở Cần Thạnh và một trường mầm non. Xe buýt được bố trí chạy dọc các tuyến đường để đón người dân đến điểm sơ tán.

Dân quân hỗ trợ người già về nơi trú bão

Các lực lượng dân quân, đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ và bộ đội biên phòng cũng được huy động tổng lực hỗ trợ di chuyển người già và trẻ em về các điểm trú bão. Đồng thời, chính quyền tổ chức hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân trong trường hợp bão vào.

Tính đến 11h ngày 24/11, xã đảo Thạnh An đã di dời được 225 hộ/ 517 người. Trong đó ấp Thạnh Bình 51 hộ/136 người, ấp Thạnh Hòa 174 hộ/ 381 người đã hoàn thành công tác di chuyển vào nơi trú tránh. Đặc biệt, nhiều hộ dân cảm thấy không an tâm khi thấy có gió và mưa nhẹ đã xin vào khu tập trung nên phát sinh thêm 26 hộ/ 98 người, vượt khoảng 20% dự tính ban đầu.

Người dân xã đảo Thạnh An khẩn cấp đến nơi trú bão

Dân quân chằng chống nhà cửa chống bão cho dân

Người dân xã đảo đến nơi trú bão an toàn
Người dân xã đảo đến nơi trú bão an toàn
Người già được ưu tiên di chuyển trước
Người già được ưu tiên di chuyển trước
Kế đến là trẻ nhỏ và phụ nữ
Kế đến là trẻ nhỏ và phụ nữ
Cần Giờ bắt đầu mưa lớn, hoàn tất đưa dân đến nơi trú bão - 13
Cần Giờ bắt đầu mưa lớn, hoàn tất đưa dân đến nơi trú bão - 14
Chằng chống nhà cửa giúp dân
Chằng chống nhà cửa giúp dân

Bắn pháo hiệu báo bão khẩn cấp ở Vũng Tàu

Để báo động cho tàu thuyền khẩn cấp vào bờ tránh bão số 9, lực lượng bộ đội biên phòng đã bắn nhiều loạt pháo đỏ ở mũi Nghinh Phong (Vũng Tàu).

Pháo sáng được bắn tại Vũng Tàu (Clip: Nguyễn Nam)

Pháo sáng rực trời ở mũi Nghinh Phong (Clip: Nguyễn Nam)

Phạm Nguyễn

Dòng sự kiện: Cơn bão số 9