1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần dạy bơi cho trẻ để phòng tránh tai nạn sông nước

(Dân trí) - Trong những năm gần đây, tình trạng tai nạn thương tích ở trẻ em tại TPHCM ngày càng đáng báo động, trong đó đáng nói nhất là nạn “đuối nước”, đặc biệt là trong dịp hè.

Dạo một vòng qua các công trình đang thi công ở TPHCM, thấy nhan nhản những hố sâu sau thi công không được tái lập mặt được hoặc được che chắn, cảnh báo cẩn thận. Sau mỗi trận mưa, những hố nước ấy thành những “ao hồ” vô cùng nguy hiểm, không chỉ đối với trẻ em, nhưng lại là nơi hấp dẫn trẻ tới đùa nghịch.

 

Theo cẩm nang phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em, để phòng tránh tai nạn chết đuối, cần làm những việc sau:

 

- Ao, hồ cần có rào chắn an toàn

 

- Tất cả trẻ em nên học bơi

 

- Nhà tắm và lu nước cần có chốt gài cửa ngăn chặn bé đi vào nhà tắm nghịch nước có thể gây nguy cơ chết ngạt do nước

 

- Giếng nước luôn có nắp đậy để phòng tránh té xuống giếng, gây chấn thương và chết ngạt do nước.

Theo Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), tính từ đầu hè đã có gần 50 trẻ bị chết đuối. Mỗi năm ở nước ta có tới gần 13.000 trẻ em bị chết đuối, con số này không hề giảm kể từ năm 2005 đến nay.

 

Trao đổi về vụ tai nạn làm 4 trẻ chết đuối trên địa bàn TPHCM ngày 7/6 vừa qua, ông Hồ Tâm, Phó Ban Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em TPHCM giãi bày: “Chúng tôi nhìn nhận rằng mình cũng có một phần trách nhiệm là chưa tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các cách thức để phòng chống thương tích trẻ em cũng như những cách thức cho gia đình và các em khi gặp những vấn đề về sông nước”.

 

Ông Tâm cũng kiến nghị các cơ quan chức năng pháp luật phải truy cứu trách nhiệm đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công không tái thiết lại mặt bằng, không tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hoặc che chắn hố công trình, gây nên những cái chết thương tâm không đáng có.

 

Cần dạy bơi cho trẻ để phòng tránh tai nạn sông nước - 1

Tai họa có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

 

Trước tình trạng tai nạn sông nước đáng báo động trong những ngày hè, nhiều phụ huynh đã kiến nghị đưa môn bơi lội vào chương trình học chính khóa của học sinh. Ngoài ra, người dân cũng phản ánh tình trạng thiếu hồ bơi, thiếu chỗ vui chơi khiến trẻ, thanh thiếu niên thường xuyên tìm cách giải trí ở những ao hồ nguy hiểm.

 

Ông Hồ Tâm thừa nhận sự cần thiết của việc đưa môn bơi lội vào trường học. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là không phải trường nào cũng có hồ bơi cho học sinh thực hành.

 

Bài và ảnh: Đoàn Quý