PhotoStory

Cận cảnh xưởng sang chiết mỗi ngày cấp 800 bình oxy điều trị Covid-19

(Dân trí) - Xưởng sang chiết khí oxy y tế ở Bình Dương có công suất 800 bình/ngày, khả năng đáp ứng tối đa hơn 2.000 bình/ngày cung cấp cho các bệnh viện, trung tâm điều trị Covid-19 ở TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Cận cảnh xưởng sang chiết mỗi ngày cấp 800 bình oxy điều trị Covid-19

Cận cảnh xưởng sang chiết mỗi ngày cấp 800 bình oxy điều trị Covid-19 - 1

Dây chuyền khép kín xưởng sang chiết oxy y tế của công ty Khí Công nghiệp Messer nằm trong KCN VSIP 1, tỉnh Bình Dương. 

Cận cảnh xưởng sang chiết mỗi ngày cấp 800 bình oxy điều trị Covid-19 - 2

Mỗi ngày, công ty cung cấp cho các bệnh viện, trung tâm y tế khoảng 600 - 800 bình oxy y tế (loại 6 - 10 kg khí) phục vụ điều trị người bệnh mắc Covid-19 ở TPHCM, Bình Dương các tỉnh thành phía Nam.

Cận cảnh xưởng sang chiết mỗi ngày cấp 800 bình oxy điều trị Covid-19 - 3

 Trong thời gian phòng chống dịch căng thẳng, các phương tiện vận chuyển ra vào xưởng sang chiết oxy của công ty đều được phun khử khuẩn. Mỗi chuyến xe chuyên chở có thể vận chuyển tối đa 100 bình khí, tương đương 6 tấn hàng. 

Cận cảnh xưởng sang chiết mỗi ngày cấp 800 bình oxy điều trị Covid-19 - 4

Công ty đang triển khai thực hiện vận chuyển "3 tại chỗ". Khi xe về công ty, tài xế ngồi yên trong cabin, ký lịch trình rồi đi thẳng vào khu xưởng, không giao tiếp với bảo vệ hay bất kỳ ai. Việc vận chuyển bình khí lên xuống thùng xe đã có các nhân viên kíp phụ xe và vận chuyển thực hiện bằng xe nâng hạ.

Cận cảnh xưởng sang chiết mỗi ngày cấp 800 bình oxy điều trị Covid-19 - 5

Vỏ bình đã qua sử dụng được tập kết về xưởng được quét mã theo dõi. Những bình đang sử dụng tốt, còn nguyên van và 1% khí bên trong sẽ được nạp tiếp khí oxy vào. Những bình cũ, đến hạn vệ sinh, bảo hành sẽ được giao cho bộ phận vệ sinh, thẩm định...

Cận cảnh xưởng sang chiết mỗi ngày cấp 800 bình oxy điều trị Covid-19 - 6

Bi sắt, xà phòng và nước được cho vào vỏ bình, công nhân làm sạch trước khi thực hiện các bước kiểm tra chất lượng vỏ. Mỗi bình khí có khối lượng vỏ khoảng 50 kg. 

Cận cảnh xưởng sang chiết mỗi ngày cấp 800 bình oxy điều trị Covid-19 - 7

Sau khoảng một giờ vệ sinh, vỏ bình đã được làm sạch bên trong tiếp tục cho vào thiết bị thử áp để kiểm tra chất lượng chịu áp của vỏ bình.

Cận cảnh xưởng sang chiết mỗi ngày cấp 800 bình oxy điều trị Covid-19 - 8

Sau khi kiểm tra khả năng chịu áp vỏ bình, công nhân sẽ sấy khô trong 2 tiếng, sau đó dùng đèn rọi vào bên trong kiểm tra mặt trong thành vỏ.

Cận cảnh xưởng sang chiết mỗi ngày cấp 800 bình oxy điều trị Covid-19 - 9

Bằng mắt thường, công nhân sẽ đánh giá tình trạng bên trong. Một số vỏ bình có tuổi thọ trên dưới 20 năm, độ bền khá cao nhưng các công đoạn kiểm tra an toàn luôn được tuân thủ nghiêm ngặt.

Bình khí luôn được bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ 2 hoặc 5 năm tùy theo tình trạng bên trong và bên ngoài vỏ bình.

Cận cảnh xưởng sang chiết mỗi ngày cấp 800 bình oxy điều trị Covid-19 - 10

Anh Dương Ngọc Thọ một ngày vệ sinh khoảng 12 vỏ bình, cao điểm có khi 24 hay hơn 30 vỏ. "Không làm qua loa được, nếu bên trong vỏ bình còn ướt thì không thể hút chân không. Không hút chân không được thì không bơm oxy y tế vào được. Quá trình nạp khí vào bình có lẫn tạp chất thì chuyên gia An toàn chất lượng cũng sẽ trả lại ở khâu cuối cùng. Chính vì thế, khi bình xuất xưởng là đảm bảo mọi yếu tố an toàn", anh Thọ kể.

Cận cảnh xưởng sang chiết mỗi ngày cấp 800 bình oxy điều trị Covid-19 - 11

Sau đó, những bình đã được vệ sinh sạch, đảm bảo quy chuẩn sẽ được xếp vào khu vực dẫn nạp oxy. Sau khi chứa đầy oxy, trọng lượng mỗi bình sẽ tăng từ 50 kg lên thành 60 kg, tức chứa khoảng 10 kg khí.

Anh Nguyễn Trọng Hường, Giám đốc an toàn và dự án công ty Messer (Bình Dương) cho biết hiện tại xuất khoảng 600-800 bình oxy trong một ngày, nếu nhu cầu có tăng đột biến, công ty vẫn đảm bảo nguồn cung.

Cận cảnh xưởng sang chiết mỗi ngày cấp 800 bình oxy điều trị Covid-19 - 12

Sau khi được nạp đầy oxy y tế vào bình chứa, toàn bộ các bình sẽ được lắp van kín, chuyển sang khu vực kho chứa, sẵn sàng đưa lên các xe để vận chuyển kịp thời tới những bệnh viện, khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các tỉnh thành phía Nam.

"Chỉ khoảng 5-10% bệnh nhân nhiễm Covid trở nặng, cần thở oxy. Đa phần các ca bệnh là nhẹ hoặc không triệu chứng, có thể điều trị khỏi bằng cách uống thuốc nên người dân không cần thiết mua tích trữ máy thở, tạo khan hiếm giả tạo trên thị trường.", anh Nguyễn Trọng Hường phân tích.

"Hiện công ty cũng đang sang chiết khoảng 1.500-2.000 bình khí các loại khác như khí Nitơ, CO2..., tuy nhiên nếu tình hình dịch bệnh mà căng hơn nữa, bên xưởng sẵn sàng tận dụng toàn bộ số lượng bình trên để chuyển đổi để sang chiết khí oxy y tế cung cấp cho các bệnh viện, khu điều trị", anh Hường nói thêm.

Cận cảnh xưởng sang chiết mỗi ngày cấp 800 bình oxy điều trị Covid-19 - 13

Hơn 30 công nhân được công ty bố trí sản xuất, ăn ở và nghỉ ngơi, sinh hoạt tại chỗ một tháng nay.

"Hiện các đơn hàng ngành kinh doanh khí khác vẫn ổn định, riêng đơn hàng oxy y tế có sự gia tăng. Một tháng qua, chúng tôi đã chuẩn bị việc ăn ở, làm việc tại chỗ để dịch không xâm nhập vào nhà máy, vừa đảm bảo sức khỏe nhân viên để dồn sức sản xuất oxy y tế cho các tỉnh phía Nam. Các khâu đều được bố trí ở khu riêng để lỡ bộ phận nào có ca nghi nhiễm tính thì mình xử lý ngay, không ảnh hưởng tới anh em khác", anh Hường cho biết.