TPHCM:

Cận cảnh tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

(Dân trí) - Chỉ còn 15 ngày nữa là 20 km đầu tiên của tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được thông xe, giúp rút ngắn 1/3 hành trình từ TPHCM đi Vũng Tàu.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, dự kiến ngày 28/12 sẽ thông xe đoạn đường cao tốc từ đường vành đai phía đông (đường vành đai 2, quận 9, TPHCM) đến quốc lộ 51 (tỉnh Đồng Nai) dài khoảng 20km.

20 km đầu tiên của tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sắp đưa vào sử dụng
20 km đầu tiên của tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sắp đưa vào sử dụng

Cũng theo ông Hùng, khi đưa 20km đầu tiên của đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian đi từ trung tâm TPHCM đến TP Vũng Tàu khoảng 1 giờ. Tuyến đường này giúp rút ngắn khoảng 20km so với đi xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1A - ngã ba Vũng Tàu - quốc lộ 51 về Vũng Tàu, đặc biệt tránh được kẹt xe ở ngã ba Tân Vạn và ngã ba Vũng Tàu.

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, dự án đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây có tổng chiều dài 55km, đi qua TPHCM và Đồng Nai. Tổng vốn đầu tư 20.630 tỷ đồng. Dự án được khởi công đầu tháng 12/2009, dự kiến hoàn thành đầu năm 2015.

Một số hình ảnh về 20km đầu tiên của tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sắp được thông xe:

Điểm bắt đầu từ đường vành đai phía đông (đường vành đai 2, quận 9, TPHCM)
Điểm bắt đầu từ đường vành đai phía đông (đường vành đai 2, quận 9, TPHCM)
Trên tuyến cao tốc này có hạng mục cầu Long Thành bắc qua sông Đồng Nai
Trên tuyến cao tốc này có hạng mục cầu Long Thành bắc qua sông Đồng Nai
 
Trên tuyến cao tốc này có hạng mục cầu Long Thành bắc qua sông Đồng Nai
Trên tuyến cao tốc này có hạng mục cầu Long Thành bắc qua sông Đồng Nai
 
Các công nhân hoàn thiện những công đoạn cuối cùng
 
Các công nhân hoàn thiện những công đoạn cuối cùng
Các công nhân hoàn thiện những công đoạn cuối cùng
Các biển chỉ dẫn cũng đã hoàn tất
Các biển chỉ dẫn cũng đã hoàn tất
 
Những mảng xanh trên tuyến cao tốc
Những mảng xanh trên tuyến cao tốc
 
Các hạng mục rào chắn bảo vệ cao tốc vẫn đang dần hoàn thiện
Các hạng mục rào chắn bảo vệ cao tốc vẫn đang dần hoàn thiện
Điểm dừng của 20 km đầu tiên là cầu vượt bắc qua Quốc lộ 51, huyện Long Thành, Đồng Nai.
Điểm dừng của 20 km đầu tiên là cầu vượt bắc qua Quốc lộ 51, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Đình Thảo