Cận cảnh tàu tuần tra cao tốc hiện đại nhập khẩu từ Ấn Độ

Tiến Thành

(Dân trí) - Tàu tuần tra được bàn giao cho BĐBP Quảng Bình là một trong 8 chiếc tàu nhập khẩu từ Ấn Độ. Tàu có chiều dài hơn 35m, rộng 6,8m, được lắp đặt các thiết bị dẫn đường, giám sát và phòng thủ hiện đại.

Cận cảnh tàu tuần tra cao tốc hiện đại nhập khẩu từ Ấn Độ - 1

Tàu tuần tra cao tốc vừa được Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) bàn giao cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình mang số hiệu BP 07-01-01.

Cận cảnh tàu tuần tra cao tốc hiện đại nhập khẩu từ Ấn Độ - 2

Lễ thượng cờ trên tàu BP 07-01-01. Đây là một trong 8 chiếc tàu tuần tra cao tốc do Bộ Tư lệnh BĐBP làm chủ đầu tư, phối hợp với Công ty L&T (Ấn Độ) thiết kế, thi công và được nghiệm thu tính năng chiến đấu - kỹ thuật tại Việt Nam.

Cận cảnh tàu tuần tra cao tốc hiện đại nhập khẩu từ Ấn Độ - 3

Tàu có chiều dài hơn 35m, rộng 6,8m, đạt vận tốc tối đa 35 hải lý/giờ và có thể hoạt động trên biển trong điều kiện sóng, gió cấp 6.

Toàn cảnh tàu tuần tra cao tốc hiện đại nhập khẩu từ Ấn Độ

Cận cảnh tàu tuần tra cao tốc hiện đại nhập khẩu từ Ấn Độ - 4

Trước khi bàn giao, tàu đã được tổ chức nghiệm thu kỹ thuật tại bến, di chuyển đường dài, đảm bảo chất lượng, tính năng chiến đấu, kỹ thuật đã được Bộ Tổng tham mưu phê duyệt.

Cận cảnh tàu tuần tra cao tốc hiện đại nhập khẩu từ Ấn Độ - 5

Sau khi tiếp nhận, tàu BP 07-01-01 sẽ do Hải đội 2, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình quản lý, sử dụng, thực hiện các nhiệm vụ giữ gìn biển đảo, bảo vệ ngư dân và cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Cận cảnh tàu tuần tra cao tốc hiện đại nhập khẩu từ Ấn Độ - 6

Tàu BP 07-01-01 được lắp đặt các thiết bị dẫn đường, giám sát và phòng thủ hiện đại như: Rada hàng hải, la bàn, máy đo độ sâu, định vị vệ tinh, hải đồ điện tử...

Cận cảnh tàu tuần tra cao tốc hiện đại nhập khẩu từ Ấn Độ - 7

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tham quan tàu QB 07-01-01. Theo ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (bên trái), việc Bộ Tư lệnh BĐBP giao tàu cho BĐBP tỉnh Quảng Bình sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh cho lực lượng vũ trang nói chung và BĐBP tỉnh này nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cận cảnh tàu tuần tra cao tốc hiện đại nhập khẩu từ Ấn Độ - 8

Tàu QB 07-01-01 có thể hoạt động liên tục 12 ngày đêm, đảm bảo nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra trên biển.

Cận cảnh tàu tuần tra cao tốc hiện đại nhập khẩu từ Ấn Độ - 9

Với sức mạnh về phương tiện, khí tài hiện có, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy truyền thống lực lượng BĐBP của quê hương "Hai giỏi", sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.