1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Cận cảnh mưa lũ "càn quét" miền Tây xứ Nghệ

(Dân trí) - Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, mưa lớn xảy ra trên diện rộng toàn tỉnh Nghệ An trong mấy ngày qua đã làm cho nhiều xã ngập chìm trong mưa lũ. Nhiều xã của các huyện miền núi Nghệ An phải hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề.

Tối qua và sáng 14/9, nhiều nơi ở Nghệ An có mưa lớn. Xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, chịu khá nhiều thiệt hại nặng nề.

Riêng trong sáng nay (14/9), mưa lớn xảy ra trên địa bàn xã Yên Tĩnh cùng với nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt gần như toàn bộ xã. Lũ lên bất ngờ và cao từ 2-3m đã nhấn chìm hàng chục nhà dân, cuối trôi gần 10 ngôi nhà... Trường THCS Yên Tĩnh cũng chìm sâu trong nước, hàng trăm học sinh buộc phải nghỉ học. Hầu hết các đồ dùng dạy học, sách vở của giáo viên và học sinh đều bị lũ cuốn trôi hoặc gây hư hỏng, nhuốm bùn.

Hiện UBND huyện Tương Dương đã và đang huy động hàng trăm cán bộ từ huyện vào để thu dọn, rửa sạch bàn ghế... kịp thời cho học sinh trở lại trường.

Dưới đây là một số hình ảnh về lũ nhấn chìm Yên Tĩnh trong sáng 14/9 được PV ghi lại:

Khung cảnh Trường THCS Yên Tĩnh sau khi nước rút.
Khung cảnh Trường THCS Yên Tĩnh sau khi nước rút.

Một thân cây lớn trôi dạt và nằm mắc lại trong sân trường.
Một thân cây lớn trôi dạt và nằm mắc lại trong sân trường.

Lũ lên nhanh, nước chảy mạnh nên đã cuốn theo cây cối, rác vào phòng học và gây hư hỏng cửa sổ.
Lũ lên nhanh, nước chảy mạnh nên đã cuốn theo cây cối, rác vào phòng học và gây hư hỏng cửa sổ.

Cây cối trôi dạt và mắc lại tại các phòng học.
Cây cối trôi dạt và mắc lại tại các phòng học.

Trường học như tan hoang sau lũ.
Trường học như tan hoang sau lũ.

Cận cảnh mưa lũ "càn quét" miền Tây xứ Nghệ - 6
Cây cối, bùn... chất đầy trường.
Cây cối, bùn... chất đầy trường.

Cây cối mắc kẹt tại cổng trường.
Cây cối mắc kẹt tại cổng trường.

Nhiều nhà dân ngập sâu 2-3m.
Nhiều nhà dân ngập sâu 2-3m.

Một số căn nhà đã sụp đổ đi theo con nước sau khi lũ lên bất ngờ.
Một số căn nhà đã sụp đổ đi theo con nước sau khi lũ lên bất ngờ.
Cận cảnh mưa lũ "càn quét" miền Tây xứ Nghệ - 12

Sách vở, đồ dùng học tập của các em cũng như giáo viên đã bị lũ nhấn chìm trộn với bùn.
Sách vở, đồ dùng học tập của các em cũng như giáo viên đã bị lũ nhấn chìm trộn với bùn.

Giường ngủ, đồ dùng của giáo viên giờ nhuộm bùn và hư hỏng.
Giường ngủ, đồ dùng của giáo viên giờ nhuộm bùn và hư hỏng.

Khung cảnh ngôi trường tan hoang sau trận lũ lên bất ngờ. Giờ đây cuộc sống, sinh hoạt của giáo viên và học sinh gặp muôn vàn khó khăn.
Khung cảnh ngôi trường tan hoang sau trận lũ lên bất ngờ. Giờ đây cuộc sống, sinh hoạt của giáo viên và học sinh gặp muôn vàn khó khăn.

Cận cảnh mưa lũ "càn quét" miền Tây xứ Nghệ - 16
Lực lượng công an, quân đội và người dân cũng như chính quyền địa phương đang khắc phục sau khi lũ rút.
Lực lượng công an, quân đội và người dân cũng như chính quyền địa phương đang khắc phục sau khi lũ rút.

Cận cảnh mưa lũ "càn quét" miền Tây xứ Nghệ - 18

Cận cảnh mưa lũ "càn quét" miền Tây xứ Nghệ - 19

Nhiều đồ dùng được vớt lên rửa sơ qua phơi cho kịp nắng.
Nhiều đồ dùng được vớt lên rửa sơ qua phơi cho kịp nắng.

Nghệ An: 5 người chết và mất tích do ảnh hưởng của cơn bão số 4

Đến trưa ngày 14/9, tỉnh Nghệ An ghi nhận 5 trường hợp mất tích và tử vong do ảnh hưởng của cơn bão số 4. Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu, lúa và đường giao thông bị hư hại do mưa lớn kéo dài.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, Nghệ An có xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập úng ở vùng thấp và sạt lở, lũ quét ở khu vực miền núi.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, Nghệ An có xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập úng ở vùng thấp và sạt lở, lũ quét ở khu vực miền núi.

Ông Lê Văn Giáp – Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trong 2 ngày 13-14/9, trên địa bàn huyện có xảy ra mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại lớn về con người, giao thông đi lại và tài sản của người dân.

“Tính tới thời điểm này, trên địa bàn huyện ghi nhận 2 trường hợp mất tích. Đó là cụ Vi Văn Kình (SN 1933, xã Mường Nọc) và 1 thanh niên ở xã Nậm Nhóong, cả hai đều được xác định mất tích vào tối 13/9. Huyện đang cử các lực lượng tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân này. Mưa lớn cũng khiến nước ở các sông, suối dâng cao, gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, khiến xã Nậm Giải và xã Quang Phong bị chia cắt. Nhiều gia súc, gia cầm của người dân bị cuốn trôi. Hiện nước lũ đã bắt đầu rút, huyện đang chỉ đạo tập trung lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng cơn bão số 4 gây ra”, ông Lê Văn Giáp thông tin.

Ông Nguyễn Sỹ Luận – Phó Chủ tịch xã Châu Hội (Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra lũ quét, gây thiệt hại lớn về tài sản, cây cối, hoa màu của người dân. “Thông tin ban đầu là có 1 người dân bị lũ cuốn trôi. Hiện tôi đang trên đường vào bản để xác minh thông tin”, ông Luận cho hay.

Sáng nay, UBND huyện Quỳ Châu đã thành lập nhiều tổ công tác, đến các địa bàn kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Đến 16h ngày 14/9, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn. Theo đó, ngoài 3 người đang bị mất tích kể trên, cơ quan chức năng ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do ảnh hưởng của cơn bão số 4. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tình (SN 1969, trú tại xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An) bị sét đánh tử vong khi đi làm ruộng vào hồi 9h ngày 12/9.

Trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) cũng ghi nhận 1 trường hợp tử vong do ảnh hưởng của cơn bão số 4. Nạn nhân được xác định là Trịnh Văn Đào (SN 1986, trú tại thị trấn Thanh Chương), bị đuối nước trong khi đi đánh cá trên sông Giang vào tối 13/9.

Như vậy tính đến thời điểm 18h ngày 14/9, Nghệ An có 5 người chết và mất tích do ảnh hưởng của cơn bão số 4.

Mưa bão cũng đã làm 70 căn nhà ở các huyện Quỳ Chây, Hưng Nguyên, Tương Dương, Thanh Chương, Quế Phong bị sập; 4 căn nhà bị cuốn trôi, 41 căn nhà phải di dời, 307 ngôi nhà bị tốc mái và 392 nhà bị ngập. 4 điểm trường ở huyện Tương Dương bị ngập trên 3m.

Gần 4.900ha lúa, 2.700ha ngô và hoa màu bị đổ, ngập do mưa lớn kéo dài. Gần 5.000 con gia súc, gia cầm cùng gần 800kg cá lồng bị lũ cuốn trôi; Nhiều công trình giao thông bị hư hỏng nặng...

Hoàng Lam

Nguyễn Duy - Mạc Nguyên