PhotoStory

Cận cảnh loạt sân tập lái ô tô "núp bóng" đất nông nghiệp ở TPHCM

Thực hiện: Hải Long - Tâm Linh

(Dân trí) - Hơn chục sân tập lái xe ở huyện Bình Chánh (TPHCM) hiện hữu trên nền đất nông nghiệp, trong đó có sân được cấp phép đủ tiêu chuẩn tập và thi sát hạch lái xe, nhưng phần lớn không đủ điều kiện.

Cận cảnh loạt sân tập lái ô tô núp bóng đất nông nghiệp ở TPHCM - 1

Trên cùng trục đường Kênh 5, rẽ từ đường Vườn Thơm (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh) có 3 khu đất được xây dựng làm sân tập lái ô tô trong vòng 1,5km, thuộc cơ sở các trường đào tạo lái xe Hải Nam (1), Thế Giới (2) và Khôi Việt. Nơi đây là vùng đất nông nghiệp chuyên trồng hoa mai ở TPHCM.

UBND huyện Bình Chánh đang rà soát, xử lý các sân tập lái ô tô phủ bê tông trên đất nông nghiệp với diện tích lớn khi chưa đủ thủ tục pháp lý, gồm một số trường hợp mới bị phát hiện xử lý gần đây và các sân đã hoạt động lâu năm. 

Cận cảnh loạt sân tập lái ô tô núp bóng đất nông nghiệp ở TPHCM - 2

Tọa lạc giữa mảnh đất trồng dừa và hoa mai, sân tập của Trung tâm dạy nghề tư thục Hải Nam (cơ sở 2) hoạt động từ năm 2011, rộng hơn 15.000m2, với diện tích phủ bê tông khoảng 8.500m2 cùng tổng diện tích công trình phụ trợ khoảng 1.400m2. 

Huyện Bình Chánh đã xử phạt chủ xây dựng và buộc khắc phục đối với khu đất bê tông hóa cho trường Hải Nam thuê. Hiện địa chỉ này chưa thực hiện tháo dỡ theo quyết định xử phạt.

Cận cảnh loạt sân tập lái ô tô núp bóng đất nông nghiệp ở TPHCM - 3

Sân tập xe này ngăn cách với đường đi bằng hàng rào lưới không chắc chắn. Sa hình tại đây gồm hệ thống biển báo hiệu đường bộ, có diện tích dành cho cây xanh, nhà chờ có ghế ngồi cho học viên... song đều cũ, vạch kẻ, nước sơn đã mờ.

Cận cảnh loạt sân tập lái ô tô núp bóng đất nông nghiệp ở TPHCM - 4

Cách sân Hải Nam 500m là bãi tập xe của trường Thế Giới hoạt động từ năm 2011, rộng gần 20.000m2 với diện tích bê tông phủ khoảng 11.000m2 trên đất nông nghiệp. Cơ sở này treo biển quảng cáo ngay từ đầu đường lớn, tuy nhiên, phóng viên ghi nhận trong giờ hành chính cổng luôn mở phương tiện cứ thế chạy thẳng vào, không có người trông coi, hiện không rõ còn hoạt động hay không. 

Cận cảnh loạt sân tập lái ô tô núp bóng đất nông nghiệp ở TPHCM - 5

Sân tập xe còn lại trên trục đường của cơ sở Khôi Việt lại đang thực hiện đập phá lớp bê tông, trả lại nguyên trạng đất nền nông nghiệp sau khi chính quyền rà soát.

Cận cảnh loạt sân tập lái ô tô núp bóng đất nông nghiệp ở TPHCM - 6

Cách cụm sân tập lái xe đường Kênh 5 khoảng 3km cùng xã Bình Lợi là địa chỉ trung tâm sát hạch kiêm bãi tập xe thuộc Công ty TNHH đào tạo và dạy nghề Hoàng Gia, được Sở Giao thông Vận tải TPHCM cấp phép về đào tạo tập lái. Cơ sở này đã được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Cận cảnh loạt sân tập lái ô tô núp bóng đất nông nghiệp ở TPHCM - 7

Tuy nhiên, khu đất này của công ty Hoàng Gia chưa hoàn tất chuyển đổi mục đích sử dụng cho lĩnh vực giáo dục. Các hạng mục sa hình của cơ sở đáp ứng quy định sân tập lái của Bộ Giao thông Vận tải.

Cận cảnh loạt sân tập lái ô tô núp bóng đất nông nghiệp ở TPHCM - 8

Hiện trung tâm vẫn hoạt động, mỗi năm trung bình đơn vị đào tạo và tổ chức thi cấp giấy phép lái xe cho hàng nghìn học viên.

Sở GTVT cho biết việc cấp phép cho trung tâm này vì trung tâm đó có đủ thành phần hồ sơ theo quy định và thẩm quyền của Sở. Còn sân tập vi phạm về vấn đề đất đai, xây dựng là thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương.

Cận cảnh loạt sân tập lái ô tô núp bóng đất nông nghiệp ở TPHCM - 9

Ngoài ra, ngay mặt đường Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Bình Chánh, sân tập lái xe của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Hùng Vương thuê cũng nằm trong danh sách huyện rà soát, bị yêu cầu tháo dỡ mặt bằng bê tông.

Cận cảnh loạt sân tập lái ô tô núp bóng đất nông nghiệp ở TPHCM - 10

Ghi nhận giữa tháng 2 vừa qua, sân tập đã được đổ bê tông kín, hình thành các đường thực hành lái xe, chưa lắp hệ thống biển báo... do đang thi công thì bị chính quyền phát hiện, xử phạt. Theo người dân xung quanh phản ánh, trong thời gian chưa phá dỡ, vẫn có ô tô ra vào tự phát tập lái. 

Cận cảnh loạt sân tập lái ô tô núp bóng đất nông nghiệp ở TPHCM - 11

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Hùng Vương cũng thuê một sân tập lái khác ngay bên cạnh. Mặt bằng này chưa đổ bê tông hết khi đang thi công dang dở thì bị xử phạt.

Cận cảnh loạt sân tập lái ô tô núp bóng đất nông nghiệp ở TPHCM - 12

UBND huyện Bình Chánh đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, theo dõi các khu đất nông nghiệp để kịp thời ngăn chặn các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Sở Xây dựng TPHCM cũng đề nghị huyện Bình Chánh khẩn trương chỉ đạo không để phát sinh các công trình xây dựng không phép; đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đầy đủ thủ tục quy định.

Năm 2021, huyện Bình Chánh được phân bổ hơn 15.000ha đất nông nghiệp tập trung ở 16 xã, thị trấn. Trong đó, hơn 1.300ha đất nông nghiệp được chuyển đổi sang phi nông nghiệp. Đến nay, huyện chỉ còn giữ lại 6.000ha đất nông nghiệp và dự kiến đến năm 2025 chỉ còn giữ lại 350ha đất chuyên trồng lúa tại xã Tân Nhựt để đảm bảo an ninh lương thực.

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, huyện Bình Chánh có nhiều khu đất nông nghiệp tồn tại với quy mô nhỏ và rải rác, do đó khó có khả năng khai thác hiệu quả cho mục đích nông nghiệp. Những khu đất này đang để trống hoặc sử dụng với mục đích phi nông nghiệp, trong đó gồm các công trình bê tông như sân tập lái xe, bãi đậu xe, kho bãi...

Theo Sở GTVT TPHCM, đến hết năm 2022, trên địa bàn thành phố có 82 cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, gồm 18 cơ sở đào tạo lái xe mô tô, 21 cơ sở đào tạo lái ô tô và 43 cơ sở đào tạo lái xe các hạng ô tô và mô tô.