1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cận cảnh "kho" súng, pháo đa quốc gia trong Bảo tàng Vũ khí Việt Nam

(Dân trí) - Bên cạnh các loại vũ khí do ngành quân giới Việt Nam sản xuất, Bảo tàng Vũ khí Việt Nam còn trưng bày những vũ khí có nguồn gốc từ Liên Xô (cũ), Đức, Hoa Kỳ... được quân đội ta sử dụng trong kháng chiến vệ quốc.



Pháo phòng không 100mm KC-19 được sản xuất tại Liên Xô, Pháo phòng không 57mm C-60 được thiết kế năm 1950 hay đạn tên lửa A72, đạn cao xạ 37mm, đạn cao xạ 47mm C-60, súng Trung liên RPK, PBA, M24/29 và súng Đại liên: M60, Gun 6 nòng là một phần nhỏ trong những loại vũ khí hiện đại từng tham gia trong các chiến trường tại Việt nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ huyền thoại của dân tộc Việt hiện đang có mặt tại Bảo tàng Vũ khí Việt Nam.

Với sự đồ sộ của kho vũ khí hiện đại được trưng bày, bất kì ai đến Bảo tàng vũ khí có lẽ khó tránh khỏi được sự bất ngờ. Đặc biệt, trong kho vũ khí hiện đang xuất hiện trong bảo tàng Vũ khí Việt Nam còn có những loại súng do chính ngành quân giới Việt Nam sản xuất trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước như loại súng chống tăng CT62, thiết kế chế tạo súng cốc 60mm, cối 160mm.

Không chỉ thế, còn có nhiều loại vũ khí tự tạo của quân và dân Việt Nam để đánh địch như mìn, lựu đạn, thủ pháo, các hướng nổ phóng... hay vũ khí tự chế của quân dân Nam Bộ như súng ngựa trời (1960) hay mìn gạt (1967)... Tất cả các loại vũ khí này đã góp thêm một phần không nhỏ vào sức mạnh chiến đấu của quân và dân Việt Nam.

Trọng Trinh - Xuân Ngọc