1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cận cảnh điểm phong tỏa có 25.000 dân ở một xã ngoại thành Hà Nội

Đỗ Quân

(Dân trí) - Ngày 29/8, xã Tân Lập (Đan Phượng, Hà Nội) thực hiện phong tỏa khẩn cấp với 25.000 nhân khẩu để phục vụ truy vết, sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm sau khi ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2.

Cận cảnh điểm phong tỏa có 25.000 dân ở một xã ngoại thành Hà Nội

Cận cảnh điểm phong tỏa có 25.000 dân ở một xã ngoại thành Hà Nội - 1

Sau khi ghi nhận một ca F0 trên địa bàn, UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã ra quyết định phong tỏa khẩn cấp toàn bộ xã Tân Lập với khoảng 25.000 nhân khẩu để phục vụ truy vết, dập dịch.

Cận cảnh điểm phong tỏa có 25.000 dân ở một xã ngoại thành Hà Nội - 2

Theo ghi nhận của phóng viên, vào trưa 29/8, lực lượng chức năng xã Tân Lập đã lập 27 chốt kiểm soát trên địa bàn, yêu cầu người dân tại đây "nội bất xuất, ngoại bất nhập". 

Cận cảnh điểm phong tỏa có 25.000 dân ở một xã ngoại thành Hà Nội - 3

Ông Nguyễn Văn Học, Chủ tịch UBND xã Tân Lập (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, khi bệnh viện Huyện thông báo về việc xã có trường hợp là ông N.V.T. dương tính với SARS-CoV-2, ngay lập tức, chính quyền địa phương đã tổ chức họp, triển khai phong tỏa khu vực đó. Đồng thời, thành lập 2 chốt chặn ở 2 vị trí trọng điểm có ca dương tính. Người dân trong địa bàn xã tuyệt đối không được đi ra, người ngoài cũng sẽ không được phép đi vào.

Cận cảnh điểm phong tỏa có 25.000 dân ở một xã ngoại thành Hà Nội - 4

Ngoài ra, UBND xã Tân Lập cũng đề nghị trung tâm y tế tổ chức lấy mẫu test nhanh đối với toàn bộ công dân trong khu vực có liên quan và chỉ đạo lực lượng để tập trung truy vết các đối tượng liên quan đến trường hợp ca dương tính. Qua truy vết xác định 17 trường hợp F1, 60 trường hợp F2. Hiện tại các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, F2 đã được ra quyết định cách ly tại nhà.

Cận cảnh điểm phong tỏa có 25.000 dân ở một xã ngoại thành Hà Nội - 5

Cận cảnh ngõ 93, đường Bát Phúc (Tân Lập), nơi có ca F0 sinh sống đã được phong tỏa, chặn cứng ở đầu ngõ, kiểm soát chặt người dân không qua lại.

Cận cảnh điểm phong tỏa có 25.000 dân ở một xã ngoại thành Hà Nội - 6

"Trong khu vực phong tỏa có tổng số 170 hộ với 563 nhân khẩu đã được tiến hành test nhanh sàng lọc. Ngoài ra lực lượng trực chốt, đối tượng liên quan cũng đã được tổ chức test nhanh. Tính đến thời điểm hiện tại xã Tân Lập đã thực hiện 1.200 mẫu test nhanh Covid-19", ông Nguyễn Văn Học chia sẻ thêm.

Cận cảnh điểm phong tỏa có 25.000 dân ở một xã ngoại thành Hà Nội - 7

Ngay sau khi có ca dương tính, xã Tân Lập đã họp phân công nhiệm vụ các tổ phản ứng nhanh, tổ Covid-19 cộng đồng, các ban ngành đoàn thể liên quan. Đối với khu vực phong tỏa chính quyền xã Tân Lập giao nhiệm vụ cho lực lượng Hội Nông dân, Hội Phụ nữ đảm nhiệm công tác giúp đỡ về hậu cần đối với các hộ cần lương thực, nhu yếu phẩm.

Cận cảnh điểm phong tỏa có 25.000 dân ở một xã ngoại thành Hà Nội - 8

Ngoài ra lực lượng công an, quân sự thực hiện nhiệm vụ đảm nhiệm về công tác trực chốt. Bên phía Đoàn thanh niên cũng sẽ hỗ trợ tất cả các lực lượng giúp đỡ người dân trong khu vực phong tỏa.

Cận cảnh điểm phong tỏa có 25.000 dân ở một xã ngoại thành Hà Nội - 9

Cũng theo ghi nhận, đến trưa nay 29/8, tại ngõ 20 đường Đan Hội (nằm trong khu phong tỏa), qua truy vết nhanh lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một trường hợp F0 mới.

Theo một cán bộ trực chốt kiểm soát tại xã Tân Lập cho biết, dân số tại địa bàn xã khá cao (khoảng 25.000 nhân khẩu) lại có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động nên nguy cơ dịch lây lan diện rộng nếu không áp dụng các biện pháp quyết liệt.

Cận cảnh điểm phong tỏa có 25.000 dân ở một xã ngoại thành Hà Nội - 10

Trước đó, thực hiện chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội trên địa bàn xã Tân Lập đã thành lập tổng cộng 27 chốt kiểm dịch trên địa bàn, trong đó 4 chốt chính lực lượng của xã, 1 chốt lực lượng công an huyện đảm nhận và 22 chốt các cụm dân cư, tổ dân phố.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội phát đi thông tin cho biết, trên địa bàn xã Tân Lập ghi nhận ca mắc Covid-19 tên là N.V.T. (nam, 75 tuổi, sinh sống ở đội 10).

Do đã nhiều tuổi nên ông T. thường chỉ ở nhà, có nhiều đợt biểu hiện ốm mệt và được gia đình mua thuốc cho uống.

Ngày 18/8 vừa qua, ông T. có biểu hiện sốt, ho, đau họng và tiếp tục được gia đình mua thuốc cho uống. Đến 27/8, ông T. vẫn mệt, được gia đình đưa đi khám tại bệnh viện. Khi lấy mẫu xét nghiệm PCR, ông T. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.