Đắk Lắk:

Cận cảnh cây khế “vàng” khách trả 300 triệu, chủ nhất định không bán

(Dân trí) - Cây khế có 19 thân nối liền nhau được coi là cây khế “có một không hai” được chủ nhân rao bán với giá trên 400 triệu đồng tại Hội chợ Hoa xuân Đắk Lắk. Đã có một khách hàng trả giá 300 triệu đồng nhưng chủ cây nhất quyết không bán.

Cận cảnh cây khế 19 thân quý hiếm

Tại Hội chợ Hoa xuân Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cây khế 19 thân của ông Nguyễn Tân Sanh - Chủ nhiệm CLB Nhà vườn sinh vật cảnh Đắk Lắk nổi bật giữa hàng nghìn sản phẩm khác.

Cận cảnh cây khế “vàng” khách trả 300 triệu, chủ nhất định không bán - 1

Cây khế với 19 thân nối liền nhau

Cây khế chỉ một gốc nhưng có 19 thân nối liền nhau được nhiều người chơi cây cảnh nhận xét là “hàng hiếm”, “có một không hai”. Từ gốc chính cây khế mọc lên 19 thân, các thân này mọc từ gốc không phải thân ghép.

“Tôi mua cây khế này của một người bạn ở huyện Krông Năng cách đây 8 tháng, với giá trên 140 triệu đồng. Đây là cây khế tôi vô cùng ưng ý, từ gốc khế có thể đoán tuổi đời của cây phải trên 40 năm. Khi tôi mang trưng bày đã có một người ở tỉnh Đắk Nông trả giá 300 triệu đồng và trả tiền ngay nhưng tôi vẫn chưa bán”, ông Sanh vui vẻ chia sẻ.

Cận cảnh cây khế “vàng” khách trả 300 triệu, chủ nhất định không bán - 2
Đã có khách trả 300 triệu nhưng ông Sanh vẫn chưa bán

Cũng theo ông Sanh, cây khế này sẽ ra hoa, kết trái vào tháng 2 âm lịch sắp tới. Ông cũng sẽ đầu tư thêm một vài tiểu cảnh, nhà sàn, hòn non bộ xung quanh cây khế để tạo thành một tác phẩm với tên gọi Quê Hương. “Khi hoàn thiện việc tân trang cho cây khế tôi sẽ rao bán với mức từ 450 – 500 triệu đồng, còn hiện nay chưa sửa sang thì bán giá trên 400 triệu, dưới mức giá ấy tôi nhất định không bán”, ông Sanh quả quyết.

Cận cảnh cây khế “vàng” khách trả 300 triệu, chủ nhất định không bán - 3

Gốc khế với nhiều thân, nhánh nhỏ

Cận cảnh cây khế “vàng” khách trả 300 triệu, chủ nhất định không bán - 4
Cận cảnh cây khế “vàng” khách trả 300 triệu, chủ nhất định không bán - 5
Cây khế hiếm này là một trong những sản phẩm độc đáo của Hội chợ Hoa Xuân Đắk Lắk năm 2020

Bên cạnh việc sở hữu cây khế “vàng” ông Sanh còn là chủ nhân của hàng trăm cây mai, cây bonsai đẹp với giá trị rất cao.

Cận cảnh cây khế “vàng” khách trả 300 triệu, chủ nhất định không bán - 6
Cây mai Huế do ông Sanh sở hữu là một trong những gốc mai lớn nhất hội chợ hoa
Cận cảnh cây khế “vàng” khách trả 300 triệu, chủ nhất định không bán - 7
Gốc mai được chủ nhân tiết lộ đã 22 năm tuổi
Cận cảnh cây khế “vàng” khách trả 300 triệu, chủ nhất định không bán - 8

Cây mai được ông Sanh rao bán với giá 80 triệu đồng.

Cận cảnh cây khế “vàng” khách trả 300 triệu, chủ nhất định không bán - 9

Các cây lộc vừng đã được uốn, tỉa khéo léo được bán với giá từ 40 - 80 triệu đồng/cây

Cận cảnh cây khế “vàng” khách trả 300 triệu, chủ nhất định không bán - 10

Những cây đẹp - độc - đắt thu hút nhiều người dân.

Thúy Diễm

Dòng sự kiện: Xuân Canh Tý 2020