1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh

Cận cảnh bờ kè ven biển Hạ Long bị gió bão đánh tơi tả

(Dân trí) - Đoạn bờ dài khoảng 500 mét đường bao biển khu vực Bến Đoan thuộc phường Hòn Gai, TP Hạ Long bị sóng đánh ập gây sạt lở rất nghiêm trọng. Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Quảng Ninh, bão số 5 đi qua đã gây thiệt hại cho tỉnh này khoảng 10 tỷ đồng

Tính đến cuối giờ chiều hôm qua (03/8), cơn bão số 5 đã gây thiệt hại cho khắp các địa bàn trong tỉnh. Trong đó, huyện Hải Hà có 2 nhà bị đổ, trên 580 ngôi nhà và công trình phụ trợ bị hư hại, hàng trăm cây cối và hàng chục cột điện bị đổ sập.

Tại huyện Đầm Hà, Bình Liêu, Tiên Yên, hàng trăm ngôi nhà và công trình phụ trợ hư hại, nhiều trường học bị gió bão đánh tốc mái; nhiều lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị vỡ.

Đặc biệt, tại trung tâm TP Hạ Long, khi gió bão đi qua đã để lại hậu quả khá nghiêm trọng. Toàn bộ hệ thống bờ kè ven biển dài khoảng 500 mét tại khu vực Bến Đoan đã bị sóng biển đánh hỏng tơi tả.

Sóng bão đã đánh đổ nhiều cây cột, biển hiệu quảng cáo gần khu vực bến Đoan; nhiều đoạn bờ kè bị đổ sập, tan hoang nghiêm trọng. Hiện đã có sự chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng làm rõ, lên phương án để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

 Dưới dây là hình ảnh PV Dân trí vừa ghi nhận:

 
Nhiều cây trồng trên kè bị bão xô ngã
Nhiều cây trồng trên kè bị bão xô ngã

Bờ kè bên trong bị hư hại nghiêm trọng
Bờ kè bên trong bị hư hại nghiêm trọng

Bão sóng đánh tơi tả
Bão sóng đánh tơi tả

Người dân đặt câu hỏi là chất lượng công trình chịu được sức gió và sóng biển cấp nào?
Người dân đặt câu hỏi là chất lượng công trình chịu được sức gió và sóng biển cấp nào?

Đoạn kè dài ven biển bị sóng biển đánh úp... trong cơn bão
Đoạn kè dài ven biển bị sóng biển đánh úp... trong cơn bão

Công tác khắc phục đang được bắt đầu thực hiện ngay sau bão.

Công tác khắc phục đang được bắt đầu thực hiện ngay sau bão.

Công tác khắc phục đang được bắt đầu thực hiện ngay sau bão.
Công tác khắc phục đang được bắt đầu thực hiện ngay sau bão.

 
Uông Bí: 2 người tử nạn trên đường trong mưa bão

Tin từ Cơ quan chức năng TP Uông Bí vừa cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h20' ngày 03/8, tại đoạn đường từ phường Vàng Danh sang xã Thượng Yên Công (TP Uông Bí, Quảng Ninh)

Vào thời điểm trên, chiếc ô tô tải BKS 14P - 4600 do lái xe Phạm Văn Bang (SN 1964) điều khiển, cùng phụ xe Hồ Ngọc Tới (SN 1965) cùng là công nhân của phân xưởng kho hóa chất mỏ Đông Triều đi giao hàng cho Công ty TNHH MTV Than Nam Mẫu và Xí nghiệp hầm lò 2.

Sau khi giao hàng xong, trên đường về theo hướng từ Vàng Danh vào khu vực Yên Tử thì gặp nạn. Thông tin ban đầu cho biết, do mất lái nên xe đã lao xuống suối nên bị nước cuốn trôi. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo TP Uông Bí và Tập đoàn CN than - Khoáng sản tập trung lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Đến 21h20' cùng ngày, thi thể anh Bang đã được tìm thấy cách hiện trường hơn 2km, còn thi thể anh Tới đã được tìm thấy vào hồi 9h15' sáng nay, cách điểm xảy ra tai nạn hơn 5km.   Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể người bị nạn cho gia đình tiến hành mai táng.
 

  Quốc Cường - Nam Phong