Cận cảnh bệnh viện 2.700 tỷ đồng "đắp chiếu" sau 7 năm xây dựng

(Dân trí) - Sau 7 năm xây dựng, Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình chưa thể đưa vào sử dụng vì... "đói" vốn. Công trình nghìn tỷ, quy mô 900 giường bệnh này nằm "đắp chiếu" nhiều năm nay, xung quanh cỏ cây mọc um tùm. Đến nay, dự án vẫn chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Dự án bệnh viện Sản nhi Ninh Bình được phê duyệt đầu tư với tổng số vốn 2.700 tỷ đồng, quy mô 900 giường bệnh. Khi đưa vào sử dụng, đây sẽ là công trình phúc lợi khám chữa bệnh cho nhân dân lớn nhất tỉnh Ninh Bình.
Dự án bệnh viện Sản nhi Ninh Bình được phê duyệt đầu tư với tổng số vốn 2.700 tỷ đồng, quy mô 900 giường bệnh. Khi đưa vào sử dụng, đây sẽ là công trình phúc lợi khám chữa bệnh cho nhân dân lớn nhất tỉnh Ninh Bình.

Được khởi công xây dựng từ năm 2010, đến nay dự án vẫn chưa thể đưa vào sử dụng vì thiếu vốn. Theo chủ đầu tư dự án, trong tổng 2.700 tỷ đồng, đến nay công trình mới chỉ được giải ngân hơn 500 tỷ đồng.
Được khởi công xây dựng từ năm 2010, đến nay dự án vẫn chưa thể đưa vào sử dụng vì thiếu vốn. Theo chủ đầu tư dự án, trong tổng 2.700 tỷ đồng, đến nay công trình mới chỉ được giải ngân hơn 500 tỷ đồng.

Với số tiền 500 tỷ đồng, chủ đầu tư cùng nhà thầu đã xây dựng được phần thô của 2 tòa nhà chính, phần thô của các nhà chức năng, bảo vệ, hệ thống tường bao quanh, cột cổng chính, hệ thống sân...
Với số tiền 500 tỷ đồng, chủ đầu tư cùng nhà thầu đã xây dựng được phần thô của 2 tòa nhà chính, phần thô của các nhà chức năng, bảo vệ, hệ thống tường bao quanh, cột cổng chính, hệ thống sân...

Ông Vũ Quang Trung, Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Ninh Bình (đơn vị chủ đầu tư) cho biết, đến nay dự án đang dừng thi công vì chưa được cấp thêm vốn. Mỗi năm chủ đầu tư chỉ được cấp một số vốn nhất định nên nhà thầu chỉ thi công cầm chừng, hết vốn lại dừng thi công.
Ông Vũ Quang Trung, Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Ninh Bình (đơn vị chủ đầu tư) cho biết, đến nay dự án đang dừng thi công vì chưa được cấp thêm vốn. Mỗi năm chủ đầu tư chỉ được cấp một số vốn nhất định nên nhà thầu chỉ thi công cầm chừng, hết vốn lại dừng thi công.

Trong 2 tòa nhà chính, một tòa nhà thi công đã gần xong hết phần thô. Bên ngoài tòa nhà này đã được bọc một lớp nhựa kẽm, hệ thống cửa cũng đã được lắp đặt, nền gạch, ốp tường bên trong cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên các thiết bị bên trong, các thiết bị y tế vẫn chưa có, chủ đầu tư vẫn đang chờ vốn để ký hợp đồng nhập các thiết bị.
Trong 2 tòa nhà chính, một tòa nhà thi công đã gần xong hết phần thô. Bên ngoài tòa nhà này đã được bọc một lớp nhựa kẽm, hệ thống cửa cũng đã được lắp đặt, nền gạch, ốp tường bên trong cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên các thiết bị bên trong, các thiết bị y tế vẫn chưa có, chủ đầu tư vẫn đang chờ vốn để ký hợp đồng nhập các thiết bị.

Sở dĩ, tòa nhà này được thi công trước là vì bệnh viện Sản nhi đang sử dụng luôn trong tình trạng quá tải, các trang thiết bị y tế không đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh nên UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo chủ đầu tư tập trung xây dựng hoàn thành một tòa nhà để giảm tải cho bệnh viện Sản nhi cũ.
Sở dĩ, tòa nhà này được thi công trước là vì bệnh viện Sản nhi đang sử dụng luôn trong tình trạng quá tải, các trang thiết bị y tế không đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh nên UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo chủ đầu tư tập trung xây dựng hoàn thành một tòa nhà để giảm tải cho bệnh viện Sản nhi cũ.


Tòa nhà bên cạnh cũng đã xây xong phần thô nhưng chưa được hoàn thiện, thời gian dài vừa qua nằm trơ trọi, phơi mưa phơi nắng. Nhiều cây xanh ngay trước tòa nhà này đang chết dần. Người dân Ninh Bình rất mong muốn công trình sớm đưa vào sử dụng nhưng chưa biết đến bao giờ dự án mới hoàn thành.

Tòa nhà bên cạnh cũng đã xây xong phần thô nhưng chưa được hoàn thiện, thời gian dài vừa qua nằm trơ trọi, phơi mưa phơi nắng. Nhiều cây xanh ngay trước tòa nhà này đang chết dần. Người dân Ninh Bình rất mong muốn công trình sớm đưa vào sử dụng nhưng chưa biết đến bao giờ dự án mới hoàn thành.

Từ khi khởi công đến nay, dự án bệnh viện sản nhi Ninh Bình đã nhiều lần được chỉ đạo đổi chủ đầu tư. Ban đầu, chủ đầu tư của công trình này là BQL Khu công nghiệp Ninh Bình, sau này là Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Ninh Bình. Đến nay, chủ đầu tư là BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình.
Từ khi khởi công đến nay, dự án bệnh viện sản nhi Ninh Bình đã nhiều lần được chỉ đạo đổi chủ đầu tư. Ban đầu, chủ đầu tư của công trình này là BQL Khu công nghiệp Ninh Bình, sau này là Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Ninh Bình. Đến nay, chủ đầu tư là BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình.

Do thiếu vốn, thi công cầm chừng nên nhiều hạng mục của bệnh viện này đang nằm đắp chiếu thời gian dài. Nhiều nơi trong sân, khuôn viên bệnh viện cỏ cây mọc um tùm.
Do thiếu vốn, thi công cầm chừng nên nhiều hạng mục của bệnh viện này đang nằm "đắp chiếu" thời gian dài. Nhiều nơi trong sân, khuôn viên bệnh viện cỏ cây mọc um tùm.

Hệ thống tường rào bao quanh làm bằng sắt, sau thời gian dài không duy tu bảo dưỡng đến nay cũng đang bị hoen rỉ, xuống cấp trầm trọng.
Hệ thống tường rào bao quanh làm bằng sắt, sau thời gian dài không duy tu bảo dưỡng đến nay cũng đang bị hoen rỉ, xuống cấp trầm trọng.

Nhiều đoạn tường, cỏ cây mọc tràn lan khắp nơi biến công trình này thành nhà hoang nằm ngay sát khu dân cư.
Nhiều đoạn tường, cỏ cây mọc tràn lan khắp nơi biến công trình này thành nhà hoang nằm ngay sát khu dân cư.

Nhiều nơi trong bệnh viện, hành lang, lối đi cũng bị hoang hóa, cây cỏ mọc khắp nơi. Có chỗ có dấu hiệu bị xuống cấp nhưng chủ đầu tư cũng như nhà thầu thi công vẫn không dọn dẹp, có phương án bảo vệ.
Nhiều nơi trong bệnh viện, hành lang, lối đi cũng bị hoang hóa, cây cỏ mọc khắp nơi. Có chỗ có dấu hiệu bị xuống cấp nhưng chủ đầu tư cũng như nhà thầu thi công vẫn không dọn dẹp, có phương án bảo vệ.

Xung quanh sân của bệnh viện cỏ dại mọc khắp nơi. Nhiều người dân mỗi ngày đi qua đây không khỏi xót xa cho công trình nghìn tỷ đắp chiếu, phơi nắng phơi mưa này.
Xung quanh sân của bệnh viện cỏ dại mọc khắp nơi. Nhiều người dân mỗi ngày đi qua đây không khỏi xót xa cho công trình nghìn tỷ "đắp chiếu, phơi nắng phơi mưa này.

Nằm ngay sát khu dân cư, xây dựng gần xong nhưng đến nay bệnh viện 900 giường này vẫn chưa được đánh giá tác động môi trường. Nhiều người dân lo ngại, khi bệnh viện đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân xung quanh.
Nằm ngay sát khu dân cư, xây dựng gần xong nhưng đến nay bệnh viện 900 giường này vẫn chưa được đánh giá tác động môi trường. Nhiều người dân lo ngại, khi bệnh viện đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân xung quanh.

Ông Vũ Quang Trung cho biết thêm, hiện chủ đầu tư đã gửi hồ sơ lên Bộ Tài nguyên và Môi trường lập Hội đồng để về đánh giá tác động môi trường của dự án. Hiện bệnh viện đang dừng thi công để chờ Bộ lập hội đồng về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, ông Trung nói.
Ông Vũ Quang Trung cho biết thêm, hiện chủ đầu tư đã gửi hồ sơ lên Bộ Tài nguyên và Môi trường lập Hội đồng để về đánh giá tác động môi trường của dự án. "Hiện bệnh viện đang dừng thi công để chờ Bộ lập hội đồng về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường", ông Trung nói.

Thái Bá