1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Cán bộ xã tử nạn vì lao xe vào công trình không biển báo?

(Dân trí) - Nạn nhân là cán bộ công tác tại UBND xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và là người con duy nhất của đôi vợ chồng hiếm muộn.

Trưa ngày 19/9, rất đông người thân, bạn hữu đã đến tiễn đưa anh Lê Minh Đạt (SN 1994) về nơi an nghỉ cuối cùng.


Anh Lê Minh Đạt là người con duy nhất của vợ chồng ông Lê Thành Y.

Anh Lê Minh Đạt là người con duy nhất của vợ chồng ông Lê Thành Y.

“Vợ chồng tôi hiếm muộn nên chỉ 1 đứa con duy nhất là Đạt. Dù được cha mẹ hết mực yêu thương, nuông chiều nhưng Đạt rất chăm học, ngoan hiền và là niềm tự hào của gia đình”, ngồi cạnh quan tài con, ông Lê Thành Y, ngụ Khu dân cư Đại Lộc, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Sau khi học xong trung cấp, Đạt được nhận vào công tác tại UBND xã Đại Phước. Sau đó, Đạt được cử đi học lớp Bồi dưỡng Chính trị và hiện học năm thứ 3 Đại học Luật.

Tai họa bất ngờ ập đến vào đêm Trung thu, khiến nam thanh niên mới bước sang tuổi 23 tử nạn, khi nhiều hoài bão còn dang dở.


Đoạn đường nơi anh Đạt gặp nạn là 1 gờ đá của một công trình đang thi công. Theo người dân, trước khi xảy ra tai nạn, đơn vị thi công không đặt biển báo và đèn chiều sáng.

Đoạn đường nơi anh Đạt gặp nạn là 1 gờ đá của một công trình đang thi công. Theo người dân, trước khi xảy ra tai nạn, đơn vị thi công không đặt biển báo và đèn chiều sáng.

“Khoảng 21h30 tối 15/9, Đạt xin tôi ra gần khu vực bến phà Cát Lái để uống cà phê với bạn. Khi con đi chưa đầy 10 phút thì có người quen chạy đến báo Đạt gặp tai nạn ngay ngã tư Đ2-Đ4, trong khu dân cư Đại Lộc”, ông Y kể lại.

Nhanh chóng chạy ra hiện trường, xung quanh tối đen như mực, ông Y nhìn thấy con trai của mình nằm bất động, trong khi chiếc xe máy nằm cách xa nhiều mét nên vội vả nhờ người dân cùng đưa Đạt vượt phà Cát Lái, sang Bệnh viện quận 2, TPHCM cấp cứu.

Xác định Đạt bị chấn thương sọ não, ngay trong đêm, các bác sĩ đã chuyển nạn nhân về Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM để cố gắng cứu chữa. Tuy nhiên, do thương tích nghiêm trọng nên đến rạng sáng 16/9, Đạt đã tử vong.

Những người có mặt chứng kiến vụ tai nạn cho biết, anh Đạt chạy xe máy hướng từ nhà ở đường Đ2 ra đường Lý Thái Tổ; khi đến đoạn giao với đường Đ4 (KDC Đại Lộc) thì tông vào bãi đá chắn ngang giữa đường. Cú tông mạnh khiến anh Đạt và chiếc xe máy văng hàng chục mét nằm bất động.

Theo người dân, thời điểm anh Đạt gặp nạn, điểm thi công bãi đá chắn ngang nói trên không có đèn chiếu sáng cũng như biển cảnh báo. Ngay sau khi anh Đạt tử vong, cơ quan cảnh sát điều tra và Đội CSGT (công an huyện Nhơn Trạch) đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

Công trình nhằm đặt ống để bơm cát san lấp mặt bằng cho 1 dự án kinh doanh nhà ở.
Công trình nhằm đặt ống để bơm cát san lấp mặt bằng cho 1 dự án kinh doanh nhà ở.

Ngày 19/9, PV Dân trí có mặt tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn và ghi nhận, tại giao lộ có một gờ cao đổ bằng đá khoảng 0,5m, dài hơn 10m chắn ngang đường. Gờ đá này được đổ để che ống nhựa có đường kính khoảng 30cm, dùng cho việc bơm cát từ cầu Phước Lý vào san lấp mặt bằng bãi đất dự án công trình khu đô thị rộng hơn 2 hecta.

“Sau khi xảy ra tai nạn chết người, đơn vị thi công mới cho kéo bóng đèn, đặt biển cảnh báo. Nếu như họ làm việc này ngay khi bắt đầu thi công thì đâu xảy ra tai nạn đáng tiếc như vậy?”, nhiều người dân bày tỏ trong bức xúc.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Văn Thắng, Chủ tịch xã Đại Phước cho biết, chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành. Theo ông Thắng được biết, trước khi tiến hành đặt ống để bơm cát, san lấp mặt bằng, công ty này đã có văn bản báo cáo Phòng Tài nguyên Môi trường cũng như Phòng Quản lý Đô thị huyện Nhơn Trạch. Tuy nhiên, ông Thắng thông tin thêm, UBND xã chưa nhận được văn bản báo cáo nào liên quan đến việc thi công, cho đến khi tai nạn xảy ra.

“Qua báo cáo ban đầu của công an xã, khi lực lượng này có mặt ghi nhận hiện trường sau vụ tai nạn thì đơn vị thi công đã đắp gờ đất khá cao ngay giữa đường, gây cản trở giao thông... nhưng biện pháp cảnh báo rất sơ sài, không đảm bảo an toàn.

Hiện tại, Bí thư Đảng ủy xã Đại Phước đã chỉ đạo, yêu cầu đơn vị nói trên ngưng thi công, trả lại hiện trạng đường giao thông như ban đầu cho đến khi có chỉ đạo từ lãnh đạo huyện Nhơn Trạch”, ông Thắng thông tin thêm.

Theo tìm hiểu của Dân trí, công trình nói trên thuộc dự án Khu đô thị TMDV Đ.P do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng (CPĐTXD) Nhơn Thành làm chủ đầu tư.

Được biết, vào giữa tháng 6/2015, tại hố nước công trình thi công tuyến đường tỉnh lộ 25A trên địa bàn xã Phước Hội, huyện Nhơn Trạch (đơn vị thi công cũng thuộc Công ty CPĐTXD Nhơn Thành), đã xảy ra tai nạn thương tâm khiến hai chị em ruột chết đuối.

Trao đổi với PV về kết quả điều tra cả 2 vụ tai nạn nói trên liên quan đến Công ty CPĐTXD Nhơn Thành, Trung tá Trần Duy Tiến, Đội trưởng Đội Tổng hợp công an huyện Nhơn Trạch cho biết sẽ xin ý kiến chỉ đạo của chỉ huy công an huyện và sẽ có thông tin phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng Lê