1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cán bộ Văn phòng Chính phủ "dỏm" lĩnh 10 năm tù

(Dân trí) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Cty cổ phần Pusamcap, Đỗ Xuân Huyền tự nhận là chuyên gia “chạy” vốn ngân sách, vốn vay nước ngoài để “phỉnh” nhiều cơ quan, doanh nghiệp làm dự án, lấy tiền hoa hồng. Việc vỡ lở, Huyền lĩnh án 10 năm tù.

Cán bộ Văn phòng Chính phủ "dỏm" lĩnh 10 năm tù - 1
Hôm qua, 7/1, Đỗ Xuân Huyền (SN 1941, trú tại phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) bị đưa ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Chuyên gia chạy dự án đã chiếm đoạt được của nhiều doanh nghiệp số tiền gần 1 tỷ đồng với những dự án… miệng.

Năm 2002, Đỗ Xuân Huyền đứng ra thành lập Công ty cổ phần Pusamcap. Không có chức năng, khả năng xin vốn ngân sách, vốn tài trợ của nước ngoài cấp cho các công trình xây dựng nhưng Huyền đã đến UBND huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tự giới thiệu là cán bộ Văn phòng Chính phủ. Huyền cũng khoe có vợ làm phục vụ tại nhà riêng của một đồng chí lãnh đạo cao cấp, có thể xin vốn ngân sách cho các dự án xây dựng của huyện .

Vị cán bộ TƯ vạch kế hoạch với huyện để mình chỉ định các đơn vị tự bỏ vốn thi công công trình tại huyện, UBND huyện chỉ việc làm hồ sơ ra quyết định chỉ định thầu thi công. Huyền sẽ có trách nhiệm lo vốn và thông qua UBND tỉnh Hà Nam, UBND huyện Bình Lục để thanh toán cho các đơn vị.

Chuyên gia chạy vốn ngân sách đặt điều kiện được “chung chi” từ 3-12% trong tổng giá trị công trình. Huyền đã đứng ra cam kết xin vốn ngân sách để doanh nghiệp xây dựng tư nhân Toàn Thành, địa chỉ tại 32 Bắc Thành, Ninh Bình được nhận thầu xây dựng công trình đường giao thông nông thôn xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục với chi phí 12% tổng giá trị dự án.

Ngày 25/12/2002, UBND huyện Bình Lục đã có quyết định chỉ định doanh nghiệp tư nhân Toàn Thành là đơn vị thi công xây lắp công trình này. Giám đốc Toàn Thành, Nguyễn Văn Tứ đã đặt cọc cho Huyền 40 triệu đồng làm chi phí xin vốn ngân sách.

Nhưng sau một thời gian dài không thấy Huyền xin được vốn ngân sách, ông Tứ có đơn gửi CA Hà Nội, yêu cầu Huyền trả lại số tiền 40 triệu đồng.

Với mánh lới tương tự, Huyền còn chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn Thẩm, Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng vận tải Hưng Hà, Thái Bình 300 triệu đồng; của ông Kiều Duy Hải, Giám đốc Công ty TNHH 27-7 ở Hà Nam số tiền 3 triệu đồng; chiếm đoạt của Nguyễn Lâm Thực, Lê Hồng Thao ở phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An và anh Nguyễn Văn Mai ở phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An 438 triệu đồng.

Tổng số tiền Đỗ Xuân Huyền kiếm chác được của 3 doanh nghiệp và 3 cá nhân là 828 triệu đồng, sau đó đã trả lại được 127 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận đã dùng một số bản photocoppy các dự án công trình xây dựng ở Bình Lục - Hà Nam, Thanh Chương - Nghệ An và một số địa phương khác đưa cho các doanh nghiệp xem, để họ lầm tưởng Pusamcap có khả năng thực hiện các dự án lớn.

Sau khi xem xét mức độ và hành vi của bị cáo trong vụ án, HĐXX đã tuyên bị cáo Đỗ Xuân Huyền mức án 10 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo phải thực hiện bản án dân sự bồi thường số tiền đã lừa cho các doanh nghiệp.

P.Thảo