1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai:

Cán bộ làm chậm dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ bị chuyển công tác

Hoàng Bình

(Dân trí) - "Nếu tình trạng chậm tiến độ, làm không hiệu quả, tôi sẽ điều chuyển công tác cán bộ", Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh khi đề cập đến dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai.

Ngày 13/4, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Cán bộ làm chậm dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ bị chuyển công tác - 1

Ông Nguyễn Hồng Quế, Phụ trách Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi họp (Ảnh: Hoàng Bình).

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Quế, Phụ trách Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Đồng Nai, thông tin, hiện nay đang gặp vướng mắc lớn tại phường Phước Tân (TP Biên Hòa) do có nhiều thửa đất vắng chủ, một thửa đất nhiều chủ đứng tên. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện vì không thể xác định nguồn gốc đất để thực hiện công tác bồi thường.

Đối với đoạn qua UBND huyện Long Thành, đến nay, huyện đã ban hành 2.481 thông báo thu hồi đất. Còn lại 112 thửa đất chưa đủ thông tin chủ đất. Trong đó đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 115 trường hợp/ 63ha/197 tỷ đồng. Còn đoạn qua UBND TP Biên Hòa thì đã phê duyệt phương án bồi thường 55 thửa/6,2ha/151,8 tỷ đồng.

Trao đổi tại cuộc họp, ông Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tỏ ra không hài lòng khi công tác kiểm đếm đầu tháng 4 vẫn chưa xong. Ông Phi nhấn mạnh, các địa phương, phải tập trung, quyết liệt, làm việc cả thứ 7, chủ nhật để hoàn thành nhiệm vụ.

"Công tác bồi thường đòi hỏi sự phối hợp giữa địa phương, các sở ban ngành rất lớn. Chúng ta phải bàn giao mặt bằng trước 30/6 theo đúng kế hoạch của Thủ tướng đề ra", ông Phi nói. 

Cán bộ làm chậm dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ bị chuyển công tác - 2

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các địa phương, sở ban ngành tập trung giải phóng mặt bằng (Ảnh: Hoàng Bình).

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phê bình các địa phương thực hiện công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng chậm.

"Nếu tình trạng chậm tiến độ, làm không hiệu quả, tôi sẽ điều chuyển công tác cán bộ. Dù khó khăn nào, các sở ban ngành, địa phương phải hỗ trợ, tập trung để thực hiện bàn giao mặt bằng trước 30/6. Các địa phương phải tăng cường nhân sự làm cả ngày cuối tuần, ngày nghỉ, dịp lễ để xong việc", ông Đức nhấn mạnh. 

Về các khó khăn trong việc kiểm kê, giải phóng các thửa đất không chủ, ông Đức chỉ đạo các địa phương tiến hành kiểm kê, giải phóng cần quay phim, chụp ảnh để lập hồ sơ theo quy định. Về công tác tái định cư, ưu tiên người dân lựa chọn các khu tái định cư gần nhà nhằm thuận lợi cho người dân. 

Theo báo cáo của Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Đồng Nai, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 34,2km. Dự án đi qua 2 địa phương là TP Biên Hòa và huyện Long Thành (gồm 11 xã, phường).

Tổng diện tích thu hồi đất gần 290ha của trên 3.400 hộ dân và nhiều tổ chức. Trong đó hơn 2.400 hộ cần bố trí tái định cư.