Cà Mau:

Cán bộ, công nhân khu công nghiệp phải bật định vị để theo dõi việc đi lại

(Dân trí) - Trước tình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, ngày 30/3, Chủ tịch tỉnh Cà Mau “hỏa tốc” chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để ứng phó.

Theo Chủ tịch tỉnh Cà Mau, thời gian qua cho thấy việc chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các biện pháp đúng hướng và sát với công tác diễn biến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tiếp tục có diễn biến phức tạp, đã bước vào giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định.

Qua kết quả rà soát thấy rằng cần tăng cường thêm các biện pháp cho phù hợp với tình hình thực tế của dịch bệnh, ở từng lĩnh vực, từng việc, từng khu vực,…

Cán bộ, công nhân khu công nghiệp phải bật định vị để theo dõi việc đi lại - 1

Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo quyết liệt các biện pháp ứng phó dịch bệnh Covid-19. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Chủ tịch Cà Mau giao Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm, đặc biệt là lây nhiễm chéo trong các cơ sở, phòng khám, bệnh viện; rút kinh nghiệm từ vụ việc tại Bệnh viện Bạch Mai để triển khai thực hiện đảm bảo bình tĩnh, kịp thời, chặt chẽ.

Trong đời sống nhân dân, việc tổ chức cưới/hỏi hoặc trường hợp gia đình có tang thì tuyên truyền người dân tuyệt đối không tổ chức tập trung ăn uống, chiêu đãi… trong thời điểm phòng, chống dịch.

Tại các nhà máy, xí nghiệp chế biến thủy sản, các khu công nghiệp và một số cơ sở sản xuất có đông công nhân, ngoài bắt buộc khai báo y tế 100% số người làm việc, yêu cầu tất cả nhân viên, công nhân, người lao động có sử dụng điện thoại thông minh bật chế độ định vị và bố trí bộ phận theo dõi định vị việc đi lại của công nhân, người lao động khi ra khỏi xí nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất,…

Dịp tiết Thanh minh này khuyến cáo người dân không tập trung đến tảo mộ trong khuôn viên các nghĩa trang, nghĩa địa, đất thánh… Đối với những nơi có đông phần mộ, yêu cầu chính quyền địa phương chỉ đạo các đơn vị quản lý tổ chức lễ cúng chung một cách trang nghiêm, đúng theo quy định, không tập trung đông người viếng.

“Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo và tổ chức theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các xã, phường, thị trấn trong suốt quá trình diễn ra Tiết Thanh minh, tảo mộ, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo này”, Chủ tịch Cà Mau yêu cầu rõ.

Chủ tịch Cà Mau yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh cho nhân dân nắm, triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, áp dụng chế tài, cưỡng chế ngay những người vi phạm, kể cả việc không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trong đó, quán triệt cho đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, đoàn viên, hội viên (gọi chung là cán bộ) phải nêu gương, tuyệt đối không tụ tập đông người bên ngoài cơ quan, công sở, nhất là ở các quán nước giải khát, quán bán rựơu, bia…

“Chính quyền địa phương và nhân dân nếu phát hiện cán bộ của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, đoàn thể vi phạm thì báo ngay về thủ trưởng đơn vị có người vi phạm để xử lý theo quy định và báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh”, Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo.

Huỳnh Hải