Nghệ An:

Cấm khai thác khoáng sản tại 148 điểm di tích

(Dân trí) - Để bảo vệ cảnh quan và mục tiêu giữ nguyên trạng các điểm di tích danh thắng, tỉnh Nghệ An đã quyết định cấm khai thác khoáng sản tại 148 điểm di tích trên địa bàn.

Đơn vị chủ trì thực hiện kế hoạch này (Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nghệ An) hiện đã hoàn thành việc thống kê khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Theo đó, đã khoanh định vị trí, toạ độ của 148 điểm di tích danh thắng, đồng thời giới hạn được 985 điểm di tích danh thắng đang nằm trong khu dân cư và khu đô thị, trong đó có 87 di tích đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia và 28 di tích cấp tỉnh.
 
Cấm khai thác khoáng sản tại 148 điểm di tích    - 1
Giếng cổ - điểm di tích mới được phát hiện tại Nghệ An cần được bảo vệ

Việc khoanh định, thống kê sẽ góp phần giảm thủ tục hành chính trong việc cấp phép hoạt động khoáng sản, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước. Trong trường hợp các hồ sơ xin phép hoạt động khoáng sản không thuộc khu vực cấm tại quyết định này không phải lấy ý kiến của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch.
 
Được biết, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có trên 1.000 di tích lịch sử văn hóa, di tích khảo cổ học, di tích danh lam thắng cảnh… cần được bảo vệ kịp thời trước sự xâm hại nghiêm trọng do hoạt động khai thác khoáng sản diễn ra trong thời gian qua.
 
PV