TPHCM:

Cấm hàng rong, quảng cáo, bói toán... trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

(Dân trí) - TPHCM nghiêm cấm các hành vi tụ tập đông người gây mất trật tự; quảng cáo thương mại; buôn bán hàng rong; tổ chức ăn uống; hoạt động mê tín dị đoan... trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

UBND TPHCM vừa ban hành quy chế Quản lý công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

TPHCM nghiêm cấm các hành vi buôn bán, bói toán, quảng cáo... trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
TPHCM nghiêm cấm các hành vi buôn bán, bói toán, quảng cáo... trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Theo đó, thành phố cấm các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường; xây dựng trái phép; hoạt động mê tín, gây mất trật tự nơi công cộng; quảng cáo thương mại ngoài trời dưới bất kỳ hình thức nào...

Quy chế quản lý cũng nêu rõ, nghiêm cấm buôn bán hàng rong, tổ chức ăn uống; tổ chức các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự và phòng, chống cháy nổ.

Ngoài ra, các hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc tụ tập đông người để cổ động tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ mà chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền cũng bị nghiêm cấm.

UBND TPHCM cũng quyết định thành lập Ban quản lý công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ trực thuộc UBND quận 1. Ban quản lý có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự; quản lý và khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và các hạng mục công trình khác; tổ chức các lễ hội văn hóa, vui chơi giải trí, thể dục thể thao... cho người dân thành phố và khách du lịch. Trụ sở của Ban quản lý đặt tại lầu 1, số 27 đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1.

Quốc Anh

Cấm hàng rong, quảng cáo, bói toán... trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 2