Đồng Tháp:

Cách ly, tạm giữ hình sự người mẹ hành hạ con ruột 9 tháng tuổi

(Dân trí) - Công an huyện Lai Vung- cho biết, đã cho tách biệt và tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Xuân Lan, 29 tuổi, để điều tra làm rõ hành vi ngược đãi con gái của mình là cháu Như Ý.

Cách ly, tạm giữ hình sự người mẹ hành hạ con ruột 9 tháng tuổi - 1
Cháu bé mới 9 tháng tuổi đã bị mẹ ruột và người thân hành hạ
 
Sau khi đưa cháu Như Ý vào bệnh viện, bà Lan vẫn được cho ở bên cạnh để chăm sóc cháu. Tuy nhiên mấy ngày qua, bà Lan có thái độ thờ ơ, không quan tâm chăm sóc cháu nên cơ quan chức năng quyết định tách biệt bà Lan và giao cháu Như Ý lại cho một người thân khác để chăm lo tốt hơn.  

Trong khi đó, Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” và tiếp tục tạm giữ ông Dương Văn Tám, cha dượng cháu Như Ý để điều tra thêm. 

Trao đổi với PV Dân trí lúc 10h sáng nay 23/9, ông Trần Văn Hùng- Chủ tịch UBND xã Long Hậu ( huyện Lai Vung)- cho biết, sau khi biết Làng Trẻ em SOS TPHCM đề nghị xin nhận nuôi cháu Như Ý, xã đã chuyển thông tin lên cho Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp, nơi đang xem xét vấn đề chăm sóc nuôi dưỡng cháu Như Ý.

Hiện cháu Như Ý đang được bà Nguyễn Thị Bảy (bà cô của cháu Ý) chăm sóc tại bệnh viện. Theo ông Hùng, cũng chưa biết bà Bảy sẽ nhận nuôi cháu luôn hay không hay chỉ nuôi đến khi cháu xuất viện.

Còn đối với ông bà ngoại của cháu Như Ý, hiện cơ quan chức năng đã cấm 2 người này rời khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi hành hạ trẻ em cùng với mẹ đẻ và cha dượng bé Như Ý.
 
Cho đến thời điểm này, cũng đã có nhiều người đến thăm hỏi và hỗ trợ cho cháu Như Ý. “Mọi sự ủng hộ xã đều chuyển lên Sở LĐ-TB&XH tỉnh quản lý”- ông Hùng cho biết thêm. 

  

                                                                                                Huỳnh Hải